Thua cay đắng Liverpool, HLV Arsenal tiết lộ điều bất ngờ

Mesut Ozil đã chơi hay trước Liverpool.
Mesut Ozil đã chơi hay trước Liverpool.
TPO - Chia sẻ sau trận thua của Arsenal trước Liverpool tại vòng 1/8 League Cup, HLV Unai Emery bất ngờ cho hay, quyết định rút Mesut Ozil trong đầu hiệp 2 đã được ông đưa ra từ trước trận đấu, chứ không liên quan gì đến những diễn biến trên sân.

Trong trận đấu thuộc vòng 1/8 League Cup giữa Liverpool và Arsenal tại Anfield, hai đội đã có cuộc rượt đuổi tỷ số rất ngoạn mục. Mỗi đội ghi dược 5 bàn thắng và trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 5-5. Đáng chú ý hơn, bàn gỡ của Liverpool được ghi ở những giây bù giờ. Hòa trong thời gian thi đấu chính thức, hai bên phải giải quyết thắng thua ở loạt sút luân lưu. Liverpool đã thực hiện thành công tất cả các cú đá trong khi Ceballos bên phía Arsenal sút hỏng và phải nhường quyền vào tứ kết cho đối phương.

Trước Liverpool, Mesut Ozil đã chơi cực hay, bất chấp thời gian qua liên tục phải ngồi ngoài vì bị HLV Unai Emery ghẻ lạnh. Tuy vậy, tới phút 65, anh lại bất ngờ bị rút ra khỏi sân để nhường chỗ cho Matteo Guendouzi. Chia sẻ về quyết định rút cậu học trò người Đức ra sân, nhà cầm quân người Tây Ban Nha bất ngờ cho hay, ông cân nhắc điều này từ trước trận đấu, chứ không liên quan gì đến những diễn biến trên sân.

"Ozil chơi rất tuyệt. Sử dụng phẩm chất của mình để giúp đỡ đội bóng và lúc nào cũng chơi tích cực. Việc thay người tôi đã quyết định trước trận đấu rồi, cậu ấy không phải mệt mỏi gì", HLV Emery chia sẻ.

Lời phát biểu của HLV Emery sẽ khiến CĐV phải sốc nặng. Cần biết rằng, Ozil đã nghỉ thi đấu hơn 1 tháng nay dù không dính chấn thương. Việc anh thi đấu đủ 90 phút cũng khó khiến cầu thủ này mất sức nhiều. Nhiều chuyên gia đoán già đoán non rằng, HLV Emery cố tình rút Ozil ra sớm để dành sức cho tiền vệ này đá trận đấu cuối tuần với Wolves. Nghĩa là ông không coi trọng mặt trận League Cup.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.