Thua đậm Than Quảng Ninh, HAGL rơi xuống nhóm 'đèn đỏ'

Thua đậm Than Quảng Ninh, HAGL rơi xuống nhóm 'đèn đỏ'
TPO - Đội bóng phố Núi rơi xuống nhóm "cầm đèn đỏ" ở bảng xếp hạng V.League 2019 sau khi thua trắng 3 bàn trước Than Quảng Ninh ở vòng 15 tối nay (13/7).  

Làm khách trên sân Cửa Ông của Than Quảng Ninh, hàng thủ của HAGL, thủng lưới nhiều thứ ba tại V-League, đã có một trận đấu thảm họa. Khi trận đấu chỉ trôi qua chưa đầy 20 phút, đội bóng phố Núi đã bị thủng lưới tới 2 bàn.

Ngay phút 10, sau pha đánh đầu dội xà ngang của Dyachenko, Hải Huy đã có mặt kịp thời đá bồi mở tỷ số cho Than Quảng Ninh. Chưa kịp hoàn hồn, HAGL nhận bàn thua thứ 2 chỉ 8 phút sau đó. 

Sau tình huống Kouassi dứt điểm dũng mãnh từ ngoài vòng cấm đưa bóng dội xà ngang HAGL, Hải Huy tiếp tục có mặt sút bồi nhưng bóng trúng cột dọc. Cuối cùng phải tới Dyachenko dứt điểm lần thứ 3, Than Quảng Ninh mới có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0.

Bị dẫn 2 bàn, HLV Lee Tae-hoon tung Xuân Trường vào sân thay Việt Hưng ở phút 36. Trong khoảng thời gian còn lại ở hiệp 1, tiền vệ này chỉ để lại dấu ấn bằng pha bật tường với Tuấn Anh rồi sút xa thiếu chuẩn xác ở phút 44. 

Sang hiệp 2, Quảng Ninh chủ động chơi với đội hình thấp để phòng ngự phản công. HAGL dù quyết tâm có được bàn gỡ, nhưng bất lực trong việc tiếp cận khung thành của đội bóng đất mỏ. 

Trong một ngày mà hàng thủ HAGL liên tiếp mắc sai lầm, Than Quảng Ninh có thêm bàn thắng thứ 3 ở phút 75 do công của Dyachenko, sau tình huống phạt góc của Xuân Tú bên cánh phải.

Thua 0-3, HAGL trải qua trận thua thứ ba liên tiếp và tụt xuống vị trí áp chót trên bảng xếp hạng V-League với chỉ 15 điểm sau 15 vòng, còn Than Quảng Ninh vươn lên đứng thứ 3 với 25 điểm. 

Ở trận đấu diễn ra trước đó, SHB Đà Nẵng và Hải Phòng chia điểm sau khi hai đội cầm hòa nhau 1-1 trên sân Hòa Xuân. Với kết quả này, SHB Đà Nẵng xếp thứ 6 với 20 điểm, còn đội bóng đất Cảng xếp thứ 12 với 4 điểm ít hơn, sau vòng 15 V-League.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.