Thua đau U23 Hàn Quốc, U23 Trung Quốc còn chịu tổn thất cực lớn

Zhang Yuning đau đớn rời sân. Ảnh: AFC
Zhang Yuning đau đớn rời sân. Ảnh: AFC
TPO - Không chỉ thua U23 Hàn Quốc vào phút chót, U23 Trung Quốc còn phải chịu tổn thất rất lớn khi tiền đạo chủ lực Zhang Yuning dính chấn thương nặng.

Trong trận ra quân ở vòng chung kết U23 châu Á 2020 tối qua, U23 Trung Quốc đã thi đấu đầy quả cảm trước U23 Hàn Quốc. Tuy nhiên, họ vẫn chịu thua 0-1 đúng vào phút chót vì bàn thắng đẹp mắt của Lee Dong-jun.

Không những thất bại cay đắng, U23 Trung Quốc còn phải nhận tin dữ khi tiền đạo Lee Dong-jun dính chấn thương nặng và phải nghỉ thi đấu dài hạn. Tiền đạo được ví von là “Ibrahimovic châu Á” đã phải rời sân bằng cáng ngay từ phút 43 sau pha va chạm mạnh với hậu vệ U23 Hàn Quốc.

Sau trận, HLV trưởng U23 Trung Quốc, Hao Wei xác nhận Zhang Yuning đã bị gãy xương ngón chân. Tiền đạo 23 tuổi này sẽ về nước ngay lập tức để bắt đầu quá trình điều trị chấn thương. Dự kiến anh phải ngồi ngoài ít 3 tháng.

Đây rõ ràng là tổn thất rất lớn với U23 Trung Quốc, bởi lẽ Zhang Yuning là ngôi sao hàng đầu mà họ có. Trước giải, Zhang Yuning được đánh giá là một trong 5 ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu Vua phá lưới. Tiền đạo cao to này có kinh nghiệm rất phong phú nhờ nhiều năm ăn tập ở châu Âu, trong màu áo các CLB như Vitesse, ADO Den Haag (Hà Lan), West Brom (Anh) và Werder Bremen (Đức).

Với tình thế này, nhiều khả năng U23 Trung Quốc sẽ phải chia tay giải U23 châu Á 2020 ngay từ vòng bảng. Sau lượt trận đầu tiên, họ đang đứng cuối bảng C.

Trong ba lần tham dự trước (2014, 2016 và 2018), U23 Trung Quốc đều bị loại ngay từ vòng bảng với kết quả rất tệ hại: thắng 1, thua 8 trận.

MỚI - NÓNG