Thua mất mặt trước Liverpool, HLV Arsenal nói gì?

HLV Unai Emery lạc quan sau thất bại.
HLV Unai Emery lạc quan sau thất bại.
TPO - Cho dù Arsenal thua thảm Liverpool với tỉ số 1-3, HLV Unai Emery vẫn tỏ ra rất lạc quan.

Tối qua, Arsenal đã thua Liverpool 1-3 trên sân Anfield và chấm dứt thành tích toàn thắng ở Ngoại hạng Anh mùa này. Ở trận này, Arsenal lép vế hoàn toàn so với đối thủ và chỉ trụ được đến cuối hiệp một, khi Joel Matip đánh đầu tung lưới thủ môn Leno từ quả đá phạt góc của Trent Alexander-Arnold. 

Bước sang hiệp hai, Mo Salah ghi liên tiếp hai bàn thắng cho Liverpool ở các phút 49 và 59 để nâng tỉ số lên 3-0. Phải đến cuối trận đấu, Arsenal mới tìm được bàn danh dự nhờ công Lucas Torreira. 

Mặc dù thua thảm trong thế trận yếu kém hơn về mọi mặt, HLV Unai Emery vẫn tỏ ra rất lạc quan, đặc biệt về màn trình diễn của “bom tấn” Nicolas Pepe và tài năng trẻ Joe Willock. HLV người Tây Ban Nha nói: “Trong hiệp một, chúng tôi đã chơi tốt và luân chuyển bóng tốt, từ đó tạo ra một số cơ hội ghi bàn”.

Thua mất mặt trước Liverpool, HLV Arsenal nói gì? ảnh 1 Nicolas Pepe gây ấn tượng trước Liverpool.
“Bước sang hiệp hai, Arsenal bị đẩy vào tình thế khó khăn vì quả phạt đền quá nặng. Sau khị bị dẫn 2-0, chúng tôi vẫn chơi tốt và có những phản ứng tích cực. Chúng tôi đã tấn công và tạo ra một số khoảnh khắc ấn tượng”. “Chúng tôi thất vọng vì thua 1-3, nhưng một số cầu thủ của chúng tôi mang đến sự lạc quan. Nếu bỏ qua kết quả, chúng tôi đã có những giai đoạn thi đấu rất tốt ở trận này và thực sự tạo ra áp lực ngang ngửa với Liverpool”. “Trong hiệp một, cơ hội tốt nhất thuộc về chúng tôi với sự xuất sắc của Pepe. Nếu chúng tôi không phải chịu quả phạt đền vô lý ở đầu hiệp hai, mọi chuyện có thể đã khác. Các cầu thủ vào sân thay người Torreira, Lacazette và Mkhitaryan đều tạo ra tác động lớn. Ngoài ra, Joe Willock cũng có thêm một bước tiến lớn trong trận đấu này”. “Chính vì thế, tôi cảm thấy rất lạc quan. Chúng tôi có thể cải thiện và trở nên mạnh mẽ hơn. Chúng tôi có thể hạnh phúc với nhiều mẫu cầu thủ khác nhau và cách họ đang làm việc”.
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).