Thua sốc Liverpool, HLV Barca bẽ bàng thừa nhận điều này

HLV Barcelona, Ernesto Valverde
HLV Barcelona, Ernesto Valverde
TPO - HLV Ernesto Valverde của Barcelona cay đắng thừa nhận Liverpool đã chơi tốt hơn đội bóng của ông và xứng đáng giành vé vào chung kết Champions League 2018-2019.

Cho dù có lợi thế cực lớn khi đánh bại Liverpool ở trận lượt đi với tỉ số 3-0, nhưng Barca vẫn thua sốc đối thủ này 0-4 ở trận lượt về tại Anfield rạng sáng nay. Kết quả này khiến đội bóng xứ Catalan bị loại với tổng tỉ số thua 3-4. Đây là năm thứ 2 liên tiếp, đội bóng xứ Catalan bị loại khỏi Champions League cho dù thắng đậm ở trận lượt đi. Năm ngoái, họ từng đánh bại Roma 4-1 trên sân nhà Camp Nou nhưng thua ngược 0-3 ở sân khách và phải dừng bước đầy cay đắng.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Ernesto Valverde tỏ ra hết sức thất vọng. Tuy vậy, ông cho rằng đây là thất bại không thể bào chữa của Barca, đồng thời thừa nhận Liverpool là đội chơi tốt hơn. HLV 55 tuổi người Tây Ban Nha nói: “Chúng tôi đang cố gắng giải thích chuyện gì đã xảy ra. Liverpool chơi rất quyết tâm và tốc độ. Chúng tôi dự đoán được điều đó. Họ ghi bàn sớm, và tôi nghĩ chúng tôi biết cách phản ứng lại. Tôi nghĩ chúng tôi đã dần làm chủ trận đấu”.

“Nhưng sau giờ nghỉ, Barca bất ngờ đánh mất sự liên kết. Bàn thua thứ hai khiến chúng tôi bị tổn thương, và bàn thắng thứ ba đến quá nhanh sau đó khiến các cầu thủ của tôi mất tinh thần. Chúng tôi không biết cách biến cơ hội thành bàn thắng”.

“Đây là thất bại rất nặng nề nhưng chúng tôi không thể đưa ra bất cứ lời bào chữa nào. Liverpool đã chơi tốt hơn và chúng tôi phải chấp nhận kết quả này”.

“Điều đau đớn nhất là chúng tôi đã lặp lại những gì xảy ra tại Rome cách đây 1 năm. Liverpool khởi đầu áp đảo, nhưng chúng tôi đã giành lại thế trận và có các cơ hội trong hiệp một. Đây là năm thứ hai liên tiếp chúng tôi bị loại theo cách này, và tôi cảm thấy đau đớn cho người hâm mộ Barca. Bây giờ, chúng tôi sẽ trải qua một vài ngày khủng khiếp. Nhưng mọi thứ vẫn tiếp tục. Chúng tôi sẽ đứng dậy, chuẩn bị cho trận chung kết cúp nhà vua và cố gắng giành thêm danh hiệu trước khi mùa giải kết thúc”.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.