Thua thảm, HLV Bahrain thở than U23 Thái Lan quá mạnh

HLV Samir Chammam của U23 Bahrain.
HLV Samir Chammam của U23 Bahrain.
TPO - HLV Samir Chammam của U23 Bahrain thừa nhận, đội bóng của ông đã có một trận đấu tệ hại, đồng thời cho rằng, U23 Thái Lan mạnh hơn về nhiều mặt và đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Tuy nhiên, nhà cầm quân này vẫn lạc quan về cơ hội đi tiếp của U23 Bahrain.

Ở trận ra quân của mình tại bảng A giải U23 châu Á 2020, U23 Bahrain đã gây sốc thi để thua thảm 0-5 trước U23 Thái Lan. Ba cầu thủ ghi bàn cho chủ nhà VCK U23 châu Á 2020 là Suphanat (cú đúp), Supachok Sarachat (1 bàn) và Jaroensak (cú đúp). Đây cũng là trận thua đậm nhất trong lịch sử bóng đá Bahrain trước các đối thủ đến từ Đông Nam Á.

Sau trận thua khó tin trước U23 Thái Lan, HLV Samir Chammam thẳng thắn thừa nhận, U23 Bahrain chơi tồi, đồng thời không tiếc lời khen ngợi đoàn quân của HLV Nishino. Theo nhà cầm quân 62 tuổi, U23 Thái Lan nhanh, khỏe và lợi hại hơn về nhiều mặt.

“U23 Thái Lan là đội chơi tốt hơn, điều này giúp họ ghi được tới 5 bàn thắng. Hôm nay không phải là ngày của U23 Bahrain. Chúng tôi chơi quá tồi và lép vế về mọi mặt. Tôi hy vọng các cầu thủ sẽ làm tốt hơn trong trận đấu tiếp theo", HLV Samir Chammam cho hay.

“Chúng tôi gặp vấn đề về thể lực chứ không phải là chiến thuật. Trong hiệp hai, Thái Lan đã chơi tốt hơn. Chúng tôi sẽ bàn bạc và điều chỉnh lại cho phù hợp. Hôm nay chúng tôi đã thua. Nhưng vẫn còn hai trận đấu nữa. Chúng tôi sẽ giành chiến thắng để có cơ hội giành vé tham dự Olympic", nhà cầm quân 62 tuổi chỉ ra lý do U23 Bahrain thất bại thảm hại, nhưng vẫn lạc quan vào cơ hội đi tiếp của các học trò.

Ở trận đấu tiếp theo, U23 Bahrain sẽ chạm trán U23 Iraq vào lúc 17h15 ngày 11/1. Trận cuối bảng A, họ sẽ đấu U23 Australia vào lúc 20h15 ngày 14/1. Đây đều là 2 đối thủ được đánh giá ở đẳng cấp cao hơn hẳn U23 Bahrain.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.