Thua thảm Qatar, HLV UAE quyết định từ chức

HLV Alberto Zaccheroni.
HLV Alberto Zaccheroni.
TPO - Quá thất vọng và xấu hổ sau khi chủ nhà UAE thảm bại 0-4 trước Qatar ở bán kết Asian Cup 2019, HLV Alberto Zaccheroni đã quyết định đệ đơn xin từ chức, chấm dứt 15 tháng hợp tác giữa hai bên. Ông cũng là nhà cầm quân thứ 7 mất việc tại giải đấu năm nay.

Có lợi thế sân nhà và sự cổ vũ của hàng vạn CĐV nhà, UAE hừng hực khí thế bước vào trận bán kết Asian Cup 2019 với láng giềng Qatar. Tuy nhiên, trận đấu đã đi theo một kịch bản cực buồn cho nước chủ nhà. Cụ thể, sau 90 phút thi đấu, họ đã thảm bại với tỷ số 0-4, đồng thời chấm dứt tham vọng lần đầu tiên lên ngôi ở giải đấu này.

Quá thất vọng kèm theo sự xấu hổ, HLV Alberto Zaccheroni đã nhanh chóng tuyên bố từ chức. Nhà cầm quân nổi danh người Italia nhận mọi trách nhiệm về mình, đồng thời khẳng định, các học trò của ông không có lỗi khi đã chơi với tất cả khả năng.

"Tôi đã làm hết sức. Tôi đã trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ trong các trận đấu. Tôi đã có được rất nhiều thứ trong 15 tháng qua nhưng mục tiêu của chúng tôi là vô địch Asian Cup. Hợp đồng của tôi và Liên đoàn Bóng đá UAE sẽ kết thúc sau Asian Cup. Chúng tôi không kỳ vọng kịch bản này sẽ xảy ra. Chúng tôi đã chuẩn bị rất tốt nhưng mắc nhiều sai lầm, chuyền hỏng nhiều trong khi các trận trước chúng tôi không thường mất bóng. Các cầu thủ đã chơi rất cố gắng, nhưng bóng đá là vậy. Tôi cần phải chịu trách nhiệm về thất bại này. Hy vọng đội bóng sẽ chơi tốt hơn nữa trong tương lai”, HLV Alberto Zaccheroni cho hay.

Alberto Zaccheroni là một HLV huyền thoại, ông từng dẫn dắt rất nhiều đội bóng lớn của Italia như Juventus, AC Milan, Lazio, Inter Milan... Ngoài ra, nhà cầm quân 65 tuổi này cũng từng vô địch Asian Cup năm 2011 với ĐT Nhật Bản.

Như vậy, HLV Alberto Zaccheroni đã trở thành nhà cầm quân thứ 7 mất tiệc tại Asian Cup 2019. Trước ông, những Carlos Queiroz (Iran), Juan Antonio Pizzi (Ả-rập Xê-út), Marcello Lippi (Trung Quốc), Milovan Rajevac (Thái Lan), Stephen Constantine (Ấn Độ) và Sven-Goran Eriksson (Philippines).

MỚI - NÓNG