Thua Việt Nam, HLV Thái Lan thừa nhận sự thật cay đắng

HLV Sirisak Yodyadthai của Thái Lan. Ảnh: Vnexpress
HLV Sirisak Yodyadthai của Thái Lan. Ảnh: Vnexpress
TPO - HLV Sirisak Yodyadthai của Thái Lan tỏ rõ sự thất vọng về các học trò sau thất bại trước tuyển Việt Nam ở trận đấu trên sân nhà tối 5/6.

Trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan tối nay đã diễn ra khá kịch tính khi đôi bên đều tạo ra được những cơ hội ghi bàn ngon ăn. Tuy nhiên, Thái Lan đã phải nhận thất bại ở phút 90+4 khi Anh Đức đã tỏa sáng để ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Phát biểu tại họp báo sau trận đấu, HLV Sirisak Yodyadthai cho biết:  "Tôi rất thất vọng với kết quả này, Thái Lan đã tạo ra nhiều cơ hội nhưng không tận dụng được và để thua phút cuối.

Trong hiệp 2, Thái Lan kiểm soát bóng hơn. Nhưng bóng đá là vậy. Thành bại quyết định bởi bàn thắng. Nhìn toàn trận, tôi không chấp nhận Thái Lan chỉ là số 2 ở Đông Nam Á".

Cũng theo nhà cầm quân xứ chùa Vàng, việc vắng các ngôi sao như Teerasil Dangda và Chanathip Kongkrasin đã ảnh hưởng đến kết quả của trận đấu.

"Trong 10 phút cuối, tôi không tung Teerasil Dangda vào sân vì cậu ấy vẫn chưa đạt 100% thể lực. Tôi muốn trao cơ hội cho một cầu thủ trẻ tấn công về phía Việt Nam", HLV Yodyadthai lý giải việc không tung cầu thủ chủ lực vào sân.

Với trận thua này, Thái Lan sẽ gặp Ấn Độ ở trận tranh hạng 3. "Hôm nay, Thái Lan đã thua trong một trận thuộc FIFA Day. Nhưng chúng tôi sẽ còn chơi một trận nữa. Chúng tôi sẽ chơi tấn công trước Ấn Độ ở trận tới. Tôi sẽ kiểm tra thể trạng từng cầu thủ để đưa ra quyết định tung ai vào sân. Ngay từ lúc này, Thái Lan sẽ tập trung tối đa cho trận đấu tới với Ấn Độ và hướng tới tương lai xa hơn", ông  Yodyadthai nói.

MỚI - NÓNG