Thực hư thông tin HLV Park Hang Seo giảm lương vì COVID-19

HLV Park Hang Seo đang nhàn việc nhưng sẽ rất bận rộn ở giai đoạn cuối năm.
HLV Park Hang Seo đang nhàn việc nhưng sẽ rất bận rộn ở giai đoạn cuối năm.
TPO - Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, không có chuyện HLV Park Hang Seo phải giảm lương trong đại dịch COVID-19. Nhà cầm quân Hàn Quốc đang trong những tháng đầu tiên của bản hợp đồng mới có thời hạn 3 năm với VFF.

Giảm lương đã trở thành câu chuyện thời sự của giới bóng đá trong bối cảnh dịch COVID-19 khiến các giải đấu đều phải tạm hoãn. Trên thế giới, nhiều CLB đã tiến hành cắt giảm lương của cầu thủ, người lao động. Tại Việt Nam, một số đội bóng ở V-League cũng cho biết nếu giải dừng lại quá dài thì sẽ phải tính tới phương án giảm lương.

Với HLV Park Hang Seo, đã có câu hỏi đặt ra về việc ông có cắt giảm lương hay không khi đang được nghỉ dài hạn. Ít nhất từ nay tới tháng 6, nhà cầm quân Hàn Quốc gần như không phải làm gì khi các giải quốc nội đều tạm dừng, đội tuyển Việt Nam cũng không tập trung.

Tuy nhiên trao đổi với Tiền Phong, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết, không có chuyện HLV Park Hang Seo phải giảm lương. “Hiện tại, đội tuyển Việt Nam chưa tập trung nhưng phía trước công việc rất nhiều. Cuối năm, đội sẽ phải thi đấu với mật độ dày, quá trình chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Lương của HLV Park Hang Seo vẫn được trả theo hợp đồng với VFF và tôi cho rằng chúng ta không nên đặt vấn đề này”-ông Lê Hoài Anh cho biết.

Đang giai đoạn dịch nhưng HLV Park Hang Seo cũng không hoàn toàn bớt việc. Ông Park cùng vợ vừa mua một căn hộ mới tại Hà Nội. Mới đây, ông cũng đóng góp 5.000 USD vào quỹ phòng chống COVID-19 thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.