Thúc thủ trước Leicester City, West Ham sa thải HLV Pellegrini

West Ham đã sa thải HLV Manuel Pellegrini.
West Ham đã sa thải HLV Manuel Pellegrini.
TPO - Chứng kiến đội nhà để thua Leicester City 1-2, bộ đôi chủ tịch David Sullivan và David Gold của West Ham đã không thể kiên nhẫn thêm nữa. Theo đó, cả hai đã ra quyết định sa thải đối với HLV Manuel Pellegrini.

Phong độ của West Ham kể từ đầu mùa là vô cùng tệ hại. Họ mới chỉ thắng nổi 4 trận kể từ đầu mùa Premier League 2019/2020, đồng thời tiệm cận “khu vực cầm đèn đỏ”. Trước cuộc tiếp đón Leicester City trên sân nhà London Stadium, “Búa tạ” cũng vừa trải qua thất bại 1-2 trước Crystal Palace. 3 điểm là nhiệm vụ bắt buộc trong trận đấu cuối cùng của năm 2019 để tạm bứt lên. Thế nhưng điều đó đã không xảy ra.

Trước Leicester City có phong độ ấn tượng kể từ đầu mùa, West Ham tiếp tục trải qua một trận đấu đáng quên nữa. Họ để thua chung cuộc với tỷ số 1-2 và đây đã là trận thua thứ 4 trong 5 trận gần nhất. Không thể kiên nhẫn thêm nữa, bộ đôi chủ tịch David Sullivan và David Gold đã ra quyết định sa thải đối với HLV Manuel Pellegrini.

"West Ham xác nhận HLV Manuel Pellegrini sẽ rời đội bóng", thông báo trên trang chủ CLB có đoạn. "Đồng chủ tịch David Sullivan và David Gold, cũng như các thành viên trong Hội đồng quản trị và mọi người ở West Ham, cảm ơn Pellegrini về những gì ông đã làm trong 18 tháng qua".

"Chúng tôi rất thất vọng khi phải đưa ra quyết định này", đồng chủ tịch David Sullivan chia sẻ. "Pellegrini là một HLV tầm cỡ, một quý ông và được hợp tác với ông ấy là vinh dự của chúng tôi. Tuy nhiên, thay đổi là bắt buộc để chúng tôi trở lại với tham vọng đề ra từ đầu mùa. Chúng tôi thấy cần thiết phải hành động ngay lúc này, để HLV mới có đủ thời gian để cố gắng và đạt được mục tiêu cùng CLB".

Tháng 5/2018, bộ đôi chủ tịch David Sullivan và David Gold bổ nhiệm HLV Pellegrini vào “ghế nóng” ở West Ham theo bản hợp đồng 3 năm. Trong mùa đầu tiên, nhà cầm quân người Chile này đã giúp “Búa tạ” kết thúc mùa giải trong tốp 10 bằng lối chơi tấn công rực lửa và đầy quyến rũ, khiến CĐV tin rằng đội nhà có thể cạnh tranh tốp 4 Premier League mùa này. Nhưng điều đó đã không xảy ra, thậm chí West Ham giờ còn phải cạnh tranh suất trụ hạng.

Được biết, sau khi sa thải Pellegrini, West Ham đã lập tức lên danh sách ứng viên thay thế. 3 cái tên họ nhắm tới là David Moyes, Chris Hughton và Eddie Howe. Trong số này, Chris Hughton sáng cửa hơn cả khi đang tự do. David Moyes cũng đang trong cảnh thất nghiệp, nhưng lại bị chính West Ham sa thải hồi tháng 5 năm ngoái để nhường chỗ cho Pellegrini. Còn Eddie Howe hiện là HLV của Bournemouth.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.