Tiền đạo Chelsea dương tính với Covid-19

Callum Hudson-Odoi được thông báo dương tính với Covid-19.
Callum Hudson-Odoi được thông báo dương tính với Covid-19.
TPO - Bóng đá Anh tiếp tục lao đao vì Covid-19. Theo đó, Callum Hudson-Odoi trở thành trường hợp tiếp theo trong làng túc cầu xứ sở sương mù dương tính với loại virus nguy hiểm này. Hiện tiền đạo trẻ này đã được đưa đi điều trị, trong khi toàn đội Chelsea bị cách ly.

Dịch Covid-19 đang có dấu hiệu bùng phát tại Anh. Tính tới sáng ngày 13/3, có tới 596 ca nhiễm bệnh và 10 người đã chết. Hàng loạt lĩnh vực tại xứ sở sương mù bị loại virus nguy hiểm này bủa vây, trong đó có bóng đá. Cụ thể, sáng nay phía Arsenal thông báo HLV Mikel Arteta đã dương tính với Covid-19 và toàn đội phải đưa đi cách ly. Ngoài ra, trung tâm huấn luyện London Colney và Học viện Hale End tạm thời đóng cửa để phun khử trùng theo đúng quy định.

Mới nhất, đến lượt CLB Chelsea có trường hợp dương tính với Covid-19, đó là Callum Hudson-Odoi. Mẫu xét nghiệm của tiền đạo 19 tuổi này được gửi tới đội bóng thành London tối qua. Callum Hudson-Odoi hiện đã được đưa đi điều trị, trong khi các đồng đội của anh cũng đã được cách ly và tiến hành xét nghiệm. Nhiều khả năng, Chelsea sẽ tạm đóng cửa Trung tâm huấn luyện và Học viện bóng đá trẻ để phun thuốc khử trùng như Arsenal.

Callum Hudson-Odoi năm nay mới 19 tuổi, là thành viên đội 1 Chelsea từ mùa 2017/18. Mùa này, anh đã ra sân 25 trận và ghi 3 bàn thắng. Trận gần nhất, tuyển thủ người Anh này ra sân cho “The Blues” là khi họ hòa 2-2 trước Leicester City hôm 1/2 vừa qua. Kể từ đó đến nay, vì một chấn thương ở cổ chân, Hudson-Odoi đã phải tạm nghỉ thi đấu.

Theo cố vấn khoa học cao cấp nhất của chính phủ Anh, Sir Patrick Vallance, con số thực nhiễm tại Anh hiện tại có thể là từ 5.000 tới 10.000 người, mặc dù chỉ có 596 ca được xác minh. Tuy vậy, LĐBĐ Anh (FA) và Ban tổ chức Premier League mới chỉ quyết định hoãn một số trận đấu diễn ra vào cuối tuần này, chứ chưa có kế hoạch hoãn toàn bộ các trận đấu hoặc các vòng đấu tiếp theo.

MỚI - NÓNG