Tiền đạo nhập tịch Indonesia quyết ghi bàn vào lưới tuyển Việt Nam

Tiền đạo nhập tịch Indonesia quyết ghi bàn vào lưới tuyển Việt Nam
TPO - Tiền đạo nhập tịch Beto Goncalves của đội tuyển Indonesia hy vọng sẽ ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 ngày 15/10 tới. 

Beto Goncalves (gốc Brazil) là một trong ba cầu thủ nhập tịch có tên trong danh sách đội tuyển Indonesia ở trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 trên sân nhà ngày 15/10 tới. Chân sút 38 tuổi chính là tác giả của cả hai bàn thắng của Indonesia ở vòng loại World Cup 2022 cho tới thời điểm này. 

"Tôi rất muốn ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam để giúp đội bóng vượt qua tình cảnh khó khăn. Chúng tôi đang có được bầu không khí mới, tích cực hơn. Tinh thần của toàn đội đang rất thoải mái. Tôi tin rằng Indonesia đủ sức đánh bại đội tuyển Việt Nam trong trận đấu sắp tới”.

Tuyển Indonesia đang trải qua những ngày tháng tồi tệ ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á với 3 trận thua liên tiếp. Cụ thể, đội bóng xứ Vạn Đảo lần lượt để thua Malaysia 2-3, thua Thái Lan 0-3 và mới nhất, thảm bại 0-5 trên sân UAE. Đoàn quân của HLV Simon McMenemy đang đứng cuối bảng với hiệu số -9, ghi được 2 bàn nhưng để thủng lưới tới 11 bàn.

“Chúng tôi không thể quên ngay lập tức 3 trận thua trước Malaysia, Thái Lan và UAE. Nhưng điều cần thiết lúc này là tập trung vào trận gặp đội tuyển Việt Nam. Hy vọng chúng tôi có thể tạo nên được điều đặc biệt, mang tới niềm vui cho người hâm mộ. Chúng tôi cần giành chiến thắng và buộc phải hoàn thành nhiệm vụ ấy để có được sự tự tin trong các trận đấu tiếp theo", Beto Goncalves nhấn mạnh.

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Indonesia sẽ diễn ra trên sân Kapten I Wayan Dipta lúc 18h30 ngày 15/10 (giờ Việt Nam). 

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.