Tiếp tục không được đăng ký thi đấu, Công Phượng đối mặt tương lai mịt mờ ở Bỉ

Tiếp tục không được đăng ký thi đấu, Công Phượng đối mặt tương lai mịt mờ ở Bỉ
TPO - Trận thứ 2 liên tiếp không có mặt trong danh sách đăng ký thi đấu của Sint-Truidense, Công Phượng đang đối mặt với tương lai mờ mịt ở Bỉ.

Rạng sáng nay, CLB Sint-Truidense có chuyến làm khách trên sân của Waasland Beveren, thuộc vòng 7 Giải vô địch quốc gia (VĐQG) Bỉ. Đây là đội bóng yếu hơn Sint-Truidense rất nhiều khi đang đứng cuối bảng với 1 điểm sau 6 trận, dù vậy HLV Marc Brys vẫn không tạo có hội cho Công Phượng ra sân. Chiến lược gia người Bỉ đã gạt tên anh ra khỏi danh sách 19 cầu thủ đăng ký thi đấu. 

Đây là trận thứ 3 ở mùa giải năm nay, Công Phượng không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu của Sint-Truidense và là lần thứ 2 liên tiếp, anh bị bỏ rơi, sau trận gặp Eupen ở vòng 6. Lần đầu tiên Công Phương bị gạch tên là ở vòng 3, khi đoàn quân của HLV Marc Brys giành chiến thắng 2-1 trước Standard Liege ngày 11/8. Thay thế cho Công Phượng là Tatsuya Ito - cầu thủ người Nhật Bản. 

Tính từ đầu mùa, Công Phượng được đăng ký cho 4 trận nhưng chỉ vào sân 20 phút trong trận thua 0-6 trước Club Brugge ở vòng 2. Đây là khoảng thời gian quá ít ỏi để tiền đạo tuyển Việt Nam có thể để lại dấu ấn ở giải VĐQG Bỉ. Tương lai của Công Phượng đang ngày càng trở nên mịt mờ ở trời Âu, dù nhận rất nhiều kỳ vọng từ khán giả nhà.

Ở trận đấu với Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 mới đây, Công Phượng vào sân từ ghế dự bị  ở hiệp 2 nhưng không ghi được bàn thắng. Anh còn trở thành tâm điểm chỉ trích của nhiều người hâm mộ khi sút trượt bóng.

Sint-Truidense đang đứng thứ 12 trên BXH với 7 điểm sau 6 trận, ghi được 4 bàn và thủng lưới tới 10 bàn. Đoàn quân của HLV Brys tỏ ra yếu kém ở khâu ghi bàn và đã tăng cường hàng công khi mua tới 10 cầu thủ tấn công ở kỳ chuyển nhượng này. 

Mới đây nhất, họ đã mang về Lee Seung Woo - cầu thủ được mệnh danh là Messi Hàn Quốc, Codilio - cầu thủ khoác áo U19 Inter Milan hay bộ đôi Yuma Suzuki - Tatsuya Ito của Nhật Bản. Điều này khiến cho khả năng ra sân của Công Phượng càng trờ nên mong manh hơn. "Cơn ác mộng" Incheon United dường như đang hiện về với tiền đạo tuyển Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.