Tiết lộ mức lương, thưởng của HLV Zidane ở Real Madrid

HLV Zinedine Zidane nhận mức lương 10,2 triệu bảng/mùa tại Real Madrid.
HLV Zinedine Zidane nhận mức lương 10,2 triệu bảng/mùa tại Real Madrid.
TPO - Để thuyết phục HLV Zinedine Zidane trở lại dẫn dắt Real Madrid, Chủ tịch Florentino Perez đã phải chấp nhận trả mức lương 10,2 triệu bảng/mùa, kèm theo đó là khoản thưởng lên tới 4,27 triệu bảng.

Cách đây ít ngày, HLV Zinedine Zidane đã đồng ý trở lại dẫn dắt Real Madrid chỉ sau chưa đầy 10 tháng tuyên bố từ chức. Trước đó, Chủ tịch Florentino Perez đã liên hệ để mời HLV Jose Mourinho trở lại “ghế nóng” ở Bernabeu thay cho HLV Santiago Solari. Tuy vậy, rất nhiều trụ cột của “Kền kền trắng” đã phản bối, buộc ông phải chuyển hướng sang Zidane.

Theo thông tin từ tờ El Confidencial, để thuyết phục Zinedine Zidane "tái hôn" với Real Madrid, Chủ tịch Florentino Perez đã đồng ý trả cho HLV người Pháp mức lương lên tới 10,2 triệu bảng/mùa, kèm theo bản hợp đồng 3 năm.

Ngoài ra, nếu Zidane có thể đem về trọn bộ danh hiệu gồm La Liga, Champions League và Cup nhà Vua trong mùa giải 2019/2020, HLV này sẽ được thưởng khoản tiền trị giá 4,27 triệu bảng.

Mức lương 10,2 triệu bảng/mùa mà Zidane được nhận tại Real Madrid thời gian tới, chưa thể giúp ông trở thành HLV nhận lương cao nhất La Liga hiện tại. Người hưởng lương cao nhất tại La Liga lúc này là HLV Diego Simeone. Chiến lược gia người Argentina đang được Atletico Madrid trả 20 triệu bảng/mùa, một mức lương rất cao mà ít HLV có thể sánh kịp.

Ở nước Anh, Pep Guardiola đang là HLV có thu nhập cao nhất xứ sương mù với mức lương 15,3 triệu bảng/mùa. Mauricio Pochettino của Tottenham là 8,5 triệu bảng/mùa. Jurgen Klopp là 7 triệu bảng/mùa. Unai Emery là 6 triệu bảng/mùa còn Maurizio Sarri là 5,5 triệu bảng/mùa. Tại Serie A, HLV nhận lương cao nhất là Max Allegri (Juventus), với mức lương 6,9 triệu bảng/mùa.

Hồi đầu năm nay, Marcello Lippi chính là HLV hưởng lương cao nhất trong thế giới bóng đá, khi nhận mức lương 18 triệu bảng/năm tại tuyển Trung Quốc. Tuy vậy, sau khi đội bóng này gây thất vọng ở Asian Cup 2019 (bị loại ở tứ kết), ông đã từ chức.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.