Tiết lộ nguyên nhân khiến M.U quyết giữ chân Pogba bằng mọi giá

Pogba đang trở thành "mồi câu ngôi sao" của M.U.
Pogba đang trở thành "mồi câu ngôi sao" của M.U.
TPO - M.U sẽ không bán tiền vệ Paul Pogba với bất cứ giá nào không phải vì tài năng của anh, mà là vì họ muốn dùng ngôi sao người Pháp làm “mồi câu” các ngôi sao khác tới Old Trafford.
Vào kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái, Barca đã nhiều lần hỏi mua Paul Pogba nhưng đều bị M.U từ chối. Ngay cả khi tiền vệ 26 tuổi có xích mích với HLV Jose Mourinho, đội bóng vẫn dùng đủ mọi cách để có thể giữ chân anh.

Sau khi Mourinho bị sa thải, Pogba thi đấu khởi sắc hơn dưới thời HLV Ole Gunnar Solskjaer, nhưng anh vẫn có đôi lần ngỏ ý muốn chia tay đội bóng. Cho đến khi M.U chính thức không được dự Champions League mùa tới, ước muốn ra đi của ngôi sao người Pháp ngày càng thể hiện rõ hơn và thậm chí anh còn thẳng thừng nói muốn thi đấu cho Real.

Thế nhưng, M.U không muốn mất Pogba và họ đã lên kế hoạch giữ chân anh. Thậm chí, tuyển thủ Pháp có thể được trao chiếc băng đội trưởng của “Quỷ đỏ” trong mùa giải tới.

Theo tờ Metro, nguyên nhân chính khiến M.U làm điều này không phải vì tiếc tài năng của Pogba, mà bởi họ muốn dùng anh để làm “mồi câu” các ngôi sao khác. Rõ ràng, trong làng túc cầu thế giới hiện nay có không ít cầu thủ muốn được sát cánh với tiền vệ 26 tuổi.

Ngoài ra, tờ Metro cũng tiết lộ rằng, cầu thủ chạy cánh Daniel James đang thi đấu cho Swansea City nhiều khả năng sẽ trở thành tân binh đầu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Tuy nhiên, do cha anh vừa qua đời nên việc đàm phán hợp đồng đang bị trì hoãn.
Theo Metro
MỚI - NÓNG