Tổ chức Olympic Tokyo 'bằng mọi giá'

Bất chấp COVID-19, chủ nhà Nhật Bản quyết tâm tổ chức Olympic theo kế hoạch
Bất chấp COVID-19, chủ nhà Nhật Bản quyết tâm tổ chức Olympic theo kế hoạch
TP - Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) và nước chủ nhà Nhật Bản khẳng định Olympic Tokyo 2020 vào năm sau sẽ diễn ra trong điều kiện an toàn nhất.

Trả lời báo giới hôm qua, Phó chủ tịch IOC, ông John Coates - khẳng định tổ chức Olympic 2021 bằng mọi giá. Các biện pháp phòng ngừa dịch COVID-19 như cấm tụ tập đông người và giãn cách xã hội sẽ được thực hiện trong thời điểm diễn ra Thế vận hội, dự kiến từ ngày 23/7 đến 8/8 năm sau.

"Chúng tôi quyết định vẫn tổ chức Olympic Tokyo 2020. Chúng tôi đã lên phương án về các biện pháp cần thực hiện, tùy thuộc vào diễn biến của dịch COVID-19. Quy mô của Thế vận hội, số lượng người tham gia, các biện pháp kiểm dịch cần thiết... Chúng tôi sẽ đánh giá tình hình và công bố kế hoạch cụ thể vào cuối năm", ông Coates nói.

Trước đó, Nhật Bản cũng khẳng định quyết tâm tổ chức Olympic 2020. Bên cạnh chi phí tốn kém đã đầu tư, một trong những nguyên nhân chính khiến Nhật Bản quyết tâm tổ chức Olympic 2020 "bằng mọi giá" là muốn nâng cao vị thế hình ảnh quốc gia. Bộ trưởng Olympic Nhật Bản, bà Seiko Hashimoto, cho biết, ban tổ chức đang nỗ lực tiến hành các công tác chuẩn bị. Các VĐV cũng đang chạy đua tập luyện cho kỳ Đại hội trên sân nhà. Song song với đó, Nhật Bản sẽ tập trung mọi nguồn lực để chống COVID-19.

Hiện tại, vấn đề lo lắng nhất là vắc-xin ngừa COVID-19 vẫn còn trong giai đoạn nghiên cứu lâm sàng, trong bối cảnh có nhiều dấu hiệu dịch bệnh trỗi dậy ở châu Âu. Cựu VĐV bơi 5 lần vô địch Olympic của Australia Ian Thorpe nói rằng, anh muốn theo dõi các màn tranh tài tại Thế vận hội, nhưng ưu tiên nhất vẫn là sức khỏe của mọi người. "Nếu không có phương pháp điều trị hoặc vắc-xin cho COVID-19, không nên tổ chức Thế vận hội”, anh nói.

Ban đầu, Olympic được lên kế hoạch tổ chức vào mùa hè 2020, từ ngày 24/7 đến 9/8. Tuy nhiên, sự bùng phát đại dịch COVID-19 trên toàn cầu khiến BTC buộc phải làm điều chưa từng có trong lịch sử, lùi kế hoạch tổ chức xuống 1 năm. Kỳ đại hội năm sau quy tụ 11.000 VĐV đến từ 206 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bên cạnh đó, còn có 5.000 HLV, lãnh đạo đội và 20.000 phóng viên cùng 60.000 tình nguyện viên.

Thể thao Việt Nam hiện đã có năm VĐV vượt qua vòng loại Olympic, bao gồm VĐV bơi Nguyễn Huy Hoàng ở nội dung bơi 800m và 1.500m tự do nam; VĐV TDDC Lê Thanh Tùng ở nội dung nhảy chống; võ sĩ boxing Phạm Văn Đương, 2 VĐV bắn cung Nguyễn Hoàng Phi Vũ và Đỗ Thị Ánh Nguyệt.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.