Tottenham hét giá 100 triệu bảng cho Dele Alli

Muốn có Alli, Real Madrid phải chi ra ít nhất 100 triệu bảng.
Muốn có Alli, Real Madrid phải chi ra ít nhất 100 triệu bảng.
TP - Real Madrid đang gặp rất nhiều khó khăn trong thương vụ Dele Alli khi mới đây, đội bóng chủ quản Tottenham tuyên bố sẽ không để tài năng trẻ người Anh ra đi nếu không nhận đủ số tiền lên đến 100 triệu bảng.

Mùa giải 2016/17 đánh dấu bước nhảy vọt trong sự nghiệp của Dele Alli, cầu thủ sinh năm 1996 này đã thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng trong màu áo Tottenham và là yếu tố quan trọng giúp Spurs có được vị trí á quân tại Premier League, kèm theo đó là tấm vé tham dự Champions League.

Nhãn quan chiến thuật sắc bén, sở hữu nền tảng thể lực sung mãn, kỹ thuật, đầu óc phán đoán và khả năng chớp cơ hội ghi bàn cực tốt là những yếu tố giúp Alli tiến bộ một cách nhanh chóng. Và Sau khi chứng kiến màn trình diễn của anh trong chiến thắng 3-1 của Tottenham trước Real Madrid ở vòng bảng Champions League mùa giải năm nay, các tuyển trạch viên đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã xem Alli như là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu và lên kế hoạch đưa anh về Bernabeu mùa giải tới.

Tuy nhiên, sẽ không dễ dàng để Real Madrid có thể thực hiện thương vụ này khi mới đây, tờ Daily Mail tiết lộ, chủ tịch Daniel Levy của Tottenham tuyên bố sẽ không để Alli ra đi nếu không nhận đủ 100 triệu bảng. Theo Levy, Dele Alli hiện xuất sắc hơn cả Paul Pogba của Man United và 100 triệu bảng là xứng đáng. Trong quá khứ, Real Madrid cũng đã phải trả mức giá cao hơn nhiều để có được Luka Modric, Gareth Bale từ Tottenham và nhiều khả năng Dele Alli cũng không ngoại lệ.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.