Trận Indonesia - Việt Nam, 18h30 hôm nay: Tin vào một chiến thắng

Các cầu thủ Việt Nam làm quen với mặt sân thi đấu Ảnh: Hữu Phạm
Các cầu thủ Việt Nam làm quen với mặt sân thi đấu Ảnh: Hữu Phạm
TP - 18h30 hôm nay 15/10, đội tuyển Việt Nam gặp Indonesia trên sân vận động Kapten I Wayan Dipta ở trận đấu Vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Trước đối thủ đang khủng hoảng toàn diện, cơ hội giành chiến thắng của thầy trò ông Park Hang Seo được đánh giá rất cao.

Indonesia đã thua cả 3 trận tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Thất bại 0-5 trên sân UAE mới đây cũng là trận thua thứ 4 của đội bóng xứ vạn đảo trong 6 trận dưới thời HLV Simon McMenemy. 

Sức ép đối với nhà cầm quân Scotland và đội tuyển Indonesia là cực cao. Truyền thông Indonesia cho biết, LĐBĐ nước này (PSSI) đã chuẩn bị sẵn phương án thay ông McMenemy, và quyết định cuối có thể phụ thuộc vào kết quả trận đấu với Việt Nam hôm nay. Thật khó để ông McMenemy có thể toàn tâm toàn ý vào chuyên môn trong bối cảnh hiện tại. Đó chắc chắn là lợi thế không nhỏ đối với đội tuyển Việt Nam. 

Về chuyên môn, Indonesia đang gặp vấn đề với cả 3 tuyến. Hàng tấn công chơi nghèo nàn, không tạo được đột biến. Ông McMenemy bị chỉ trích quá bảo thủ khi phụ thuộc quá nhiều vào các cựu binh đã suy giảm phong độ, không tạo cơ hội cho cầu thủ trẻ. Sau 3 trận đấu ở Vòng loại World Cup 2022, Indonesia chỉ ghi được 2 bàn nhưng thủng lưới tới 11 bàn. Số bàn thua của Indonesia cũng phản ánh chất lượng hàng phòng ngự.

Ở vị trí thủ môn, Andritany chơi kém cỏi ở 2 thất bại trước Malaysia và Thái Lan, buộc ông McMenemy phải thay bằng Hendrawan. Tuy nhiên màn trình diễn của Hendrawan trong trận đấu với UAE thậm chí còn thảm hoạ hơn. Anh mắc lỗi dẫn tới bàn thua đầu tiên của đội nhà sau đó tiếp tục lúng túng trong một loạt tình huống khác. Để củng cố hàng phòng ngự, HLV Mc Menemy vừa phải triệu tập thêm trung vệ gốc Brazil, Otavio Dutra. 

Hy vọng của Indonesia lúc này hoàn toàn đặt vào các cầu thủ nhập tịch trong đội hình, như Lilipaly, Beto hay Bachdim, nhưng tất cả đều đã luống tuổi, qua giai đoạn đỉnh cao phong độ. 
Vấn đề khó khăn hơn cả với Indonesia là thể lực của các cầu thủ đã bị bào mòn đáng kể trong thời gian qua. Giải VĐQG Indonesia chỉ nghỉ hôm 5/10, tức 5 ngày trước trận đấu của thầy trò ông McMenemy ở UAE.

Họ tiếp tục phải trải qua hành trình di chuyển dài trở lại Bali, và chỉ thực sự có 2 ngày tập trọn vẹn để chuẩn bị cho trận đấu hôm nay. Riko Simanjuntak, cầu thủ chạy cánh của Indonesia thừa nhận, yêu cầu lớn nhất với đội bóng lúc này là hồi phục thể lực. 

Ở chiều ngược lại, so với trận thắng Malaysia 1-0 hôm 10/10, đội tuyển Việt Nam hiện chỉ vắng tiền vệ Tuấn Anh. Tuy nhiên như chính HLV Park Hang Seo tuyên bố, ở tuyến này nhân sự của Việt Nam hiện rất dồi dào. Ngoài Huy Hùng và Đức Huy, ông Park thậm chí có thể kéo Quang Hải về đá “trám” vị trí của Tuấn Anh để lại.

Dựa vào những gì ông Park Hang Seo phát biểu trong cuộc họp báo, có thể tin nhà cầm quân Hàn Quốc đã nghiên cứu rất rõ lối chơi cùng tình hình hiện tại của Indonesia. Ông Park Hang Seo lâu nay luôn cho thấy sự chu đáo trước từng đối thủ nên có thể tin, khả năng để Indonesia gây bất ngờ trước Việt Nam là rất nhỏ. 

Dù chưa đạt phong độ thực sự tốt ở trận đấu với Malaysia, nhiều khả năng tiền đạo Công Phượng ở trận đấu hôm nay sẽ vẫn được HLV Park Hang Seo điền tên vào đội hình xuất phát. Trong số các tiền đạo Việt Nam hiện nay, Công Phượng vẫn là cầu thủ có khả năng cầm bóng tốt nhất. Hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam cũng gần như sẽ không có sự xáo trộn khi bộ 3 trung vệ Duy Mạnh-Quế Ngọc Hải-Bùi Tiến Dũng đang chơi ổn định và ăn ý với nhau. 

Trong 10 năm trở lại đây, đội tuyển Việt Nam chưa từng thắng được Indonesia trên sân khách. Trận chiến hôm nay sẽ là cơ hội lớn nhất để thầy trò HLV Park Hang Seo thay đổi lịch sử. Chiến thắng trước Indonesia sẽ giúp đội tuyển Việt Nam duy trì cơ hội tại vòng loại World Cup 2022.

MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.