Trọng tài cúp châu Âu bị ném vỡ đầu, máu chảy đầm đìa

Trọng tài Fredrik Klyver bị ném vỡ đầu.
Trọng tài Fredrik Klyver bị ném vỡ đầu.
TPO - Một trọng tài biên làm nhiệm vụ ở trận đấu giữa Sturm Graz và AEK Larnaca ở vòng loại Europa League đêm qua đã bị CĐV ném vỡ đầu ngay trên sân.

Trong trận đấu giữa Sturm Graz (Áo) và AEK Larnaca (Đảo Síp) vừa diễn ra đêm qua, trọng tài biên người Thụy Điển Fredrik Klyver đã bị một CĐV đội chủ nhà dùng chai nước ném vỡ đầu.

Sturm Graz đã thua đối thủ 0-2 ngay trên sân nhà và có rất ít cơ hội lọt vào vòng bảng Europa League mùa này. Màn trình diễn bạc nhược của các cầu thủ trên sân là lý do khiến người hâm mộ đội bóng nổi điên.

Cú ném quá mạnh khiến trọng tài Fredrik Klyver đổ gục xuống sân và chảy máu đầm đìa ở trán. Trận đấu đã phải gián đoạn gần 5 phút để các nhân viên y tế chăm sóc, băng bó cho vị trọng tài này.

Trọng tài cúp châu Âu bị ném vỡ đầu, máu chảy đầm đìa ảnh 1  Trọng tài Fredrik Klyver đổ gục xuống sân
Trọng tài cúp châu Âu bị ném vỡ đầu, máu chảy đầm đìa ảnh 2

Kẻ quá khích ném chai nước vào Kyver lập tức bị bảo vệ bắt và trục xuất khỏi sân vận động. Tuy vậy, Sturm Graz chắc chắn sẽ phải đối mặt với án phạt nặng từ UEFA.

Phía Sturm Graz đã lên tiếng chỉ trích người hâm mộ sau trận đấu. Trong thông báo phát đi từ trang chủ, đội bóng của Áo cho biết: “Hành vi này xảy ra trong một trận đấu ở cúp châu Âu là điều không thể chấp nhận được. Nó làm hỏng danh tiếng của bóng đá cũng như của CLB chúng tôi”.

“Chúng tôi luôn cố gắng xem bóng đá là môn thể thao giải trí tuyệt vời nhất và chơi đẹp là ưu tiên của CLB. Chúng tôi rất xin lỗi vì làm người yêu bóng đá cảm thấy buồn phiền vì sự việc này”.

Trong khi đó, chủ tịch LĐBĐ Thụy Điển Stefan Johannesson cho biết trọng tài Klyver đã phải đến bệnh viện sau trận đấu để khâu lại vết thương. Ông cũng lên tiếng chỉ trích UEFA không hủy bỏ trận đấu vì sự cố nghiêm trọng này.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.