Trọng tài 'khắc tinh' của Việt Nam cầm còi chung kết U23 châu Á

Trọng tài 'khắc tinh' của Việt Nam cầm còi chung kết U23 châu Á
TPO - Trọng tài của nước chủ nhà Trung Quốc Ma Ning là người bắt chính trận chung kết giải U23 châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan. Đây là tin không mấy vui với thầy trò HLV Park Hang-seo.

LĐBĐ châu Á (AFC) vừa công bố người được chọn điều khiển trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan là ông Ma Ning.

Trọng tài Ma Ning sinh năm 1979 bắt đầu cầm còi ở giải Chinese Super League từ năm 2010, trước khi trở thành trọng tài FIFA năm 2011. Ngoài ra, ông còn có "nghề tay trái" là giảng viên của trường Cao đẳng Kỹ thuật và dạy nghề ở thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. 

"Vị vua áo đen" Ma Ning là gương mặt khá quen thuộc với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Ông có tổng cộng 6 lần bắt chính ở các trận có đội tuyển hoặc CLB Việt Nam thi đấu.

Ký ức sâu đậm nhất của người hâm mộ bóng đá Việt Nam với ông Ma Ning là trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014 giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia. Trận này, ông Ma Ninh đã đưa ra hàng loạt quyết định phần thiên vị cho chủ nhà Malaysia. Dù vậy, đội tuyển Việt Nam, dưới sự dẫn dắt của HLV Miura vẫn lội ngược dòng ngoạn mục để giành thắng lợi 2-1.

Ở AFF Cup 2012, ông Ma Ning cũng bắt trận đấu giữa tuyển Việt Nam và tuyển Philippines tại vòng bảng. Trận đấu này, các cầu thủ Philippines thực hiện nhiều tình huống vào bóng thô bạo nhưng trọng tài không bắt phạt khiến đội tuyển Việt Nam thua 0-1 trong bức xúc.

Tại VCK U23 châu Á 2016, vị “vua áo đen” này tiếp tục tái ngộ Việt Nam khi ông điều khiển trận U23 Việt Nam gặp U23 Jordan. Tại đấu trường AFC Cup, trọng tài Ma Ning cũng có 3 lần điều khiển các trận đấu có sự góp mặt của những CLB Việt Nam. Đó là các trận đấu: Arema 1-3 Hà Nội T&T (2014), Maziya 2-3 SHB Đà Nẵng (2013) và Tampines Rovers 0-0 Sông Lam Nghệ An (2012).

Sau những lần gặp phải "hung thần" áo đen Christopher Beath (Australia) và Taqi (Singapore), thông tin trọng tài Ma Ning cầm còi chung kết khiến cho khán giả Việt Nam khá lo lắng. 

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".