Trung vệ Đình Trọng sang Singapore phẫu thuật chấn thương

Đình Trọng cùng em trai
Đình Trọng cùng em trai
TPO - Trưa nay (23/6), trung vệ Đình Trọng đã lên đường sang Singapore để chữa trị chấn thương dây chằng chéo trước chân trái. Đi cùng với anh là bác sĩ của Hà Nội FC Vũ Thành Luân và em trai ruột Trần Thanh Bình.

Chuyến bay từ Nội Bài sang Singapore khởi hành lúc 12h35. Ban đầu, cô Nguyễn Thu Hương - mẹ Đình Trọng muốn đi cùng để chăm sóc cho con trai. Nhưng vì không muốn mẹ quá lo lắng, Đình Trọng đã đi cùng em ruột Trần Thanh Bình. Tại sân bay, mẹ Đình Trọng đã bật khóc khi tiễn con.

Chi phí cho ca phẫu thuật rơi vào khoảng 600 triệu đồng, do Hà Nội FC và công ty bảo hiểm chịu trách nhiệm chi trả. Bác sĩ mổ cho Đình Trọng là Tan Jee-lim, một chuyên gia trong lĩnh vực dây chằng chéo. Sau khi làm các thủ tục cần thiết, Đình Trọng sẽ được phẫu thuật tại bệnh viện Parkway vào 25/6.  

Sau đó, Đình Trọng phải ở lại vài ngày để các bác sĩ theo dõi và đánh giá kết quả. Nếu không có gì thay đổi, cầu thủ này sẽ trở về Việt Nam vào ngày 30/6. Sau đó, anh sẽ tập hồi phục chấn thương theo giáo án với bác sĩ Choi Ju-young.

Trung vệ Đình Trọng sang Singapore phẫu thuật chấn thương ảnh 1 Gia đình tiễn Đình Trọng sang Singapore chữa trị chấn thương
Đình Trọng dự kiến sẽ phải nghỉ 6-8 tháng mới có thể tập luyện bình thường. Anh bỏ lỡ vòng loại World Cup 2022, SEA Games 30 ở Philippines diễn ra cuối năm nay.

Các đồng đội của Đình Trọng tại Hà Nội FC và tuyển Việt Nam như Quang Hải, Duy Mạnh và Văn Toàn đều đồng loạt gửi lời chúc sớm mạnh khoẻ tới Đình Trọng. 

Trên trang chủ của Hà Nội FC, Văn Toàn nhắn nhủ: "Anh nghe thông tin em phải sang Singapore phẫu thuật chấn thương, anh biết nó rất khó khăn với một cầu thủ bóng đá nhưng khi mình gặp phải rồi thì mình hãy cố gắng vượt qua thử thách trong thời gian này. Anh chúc em mau hồi phục và trở lại mạnh mẽ..."

MỚI - NÓNG