Truyền thông Hàn Quốc cảnh báo đội nhà vì Việt Nam đã 'lột xác'

Truyền thông Hàn Quốc cảnh báo đội nhà vì Việt Nam đã 'lột xác'
TPO - Truyền thông Hàn Quốc cảnh báo đội nhà không được chủ quân ở trận gặp Olympic Việt Nam ở bán kết ASIAD chiều nay.

Trận đấu diễn ra vào 16h chiều nay trên sân vận động Pakan Sari (Bogor, Tây Java). Hàn Quốc được đánh giá vượt trội hơn bởi họ hiện đang là ĐKVĐ và cũng đã 4 lần lên ngôi ở giải đấu này. Sở hữu những ngôi sao hàng đầu châu Á như tiền đạo khoác áo CLB Tottenham (Ngoại hạng Anh) Son Heung-min hay "sát thủ" Hwang Ui Jo đang thi đấu ở Gamba Osaka - Nhật Bản, đội bóng xứ Kim chi rất tự tin trước thềm trận bán kết gặp Olympic Việt Nam.

Thậm chí, nhiều CĐV Hàn Quốc còn lên tiếng muốn đội nhà dùng đội hình hai đá với thầy trò HLV Park Hang Seo. Tuy nhiên, truyền thông Hàn Quốc lại không nghĩ như vậy. Họ cảnh báo thầy trò HLV Kim Hak-bum phải thận trọng bởi Olympic Việt Nam đã "lột xác".

Tờ Etoday nhận định: "Dù Hàn Quốc được đánh giá vượt trội trong trận bán kết này và từng thắng Việt Nam cả 4 cuộc đối đầu trước, nhưng Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc cả về sức mạnh thể chất cũng như kỹ thuật, từ khi được dẫn dắt bởi HLV Park Hang Seo. Ông ấy là "phù thủy" của bóng đá Việt Nam".

Tờ Joins phân tích: "Việt Nam cho thấy chơi cực kỳ hiệu quả. Hãy nghiên cứu kỹ về các chiến thuật của họ. Kinh nghiệm của đội bóng do HLV Park Hang Seo dẫn dắt cũng không thể bỏ qua. Lứa U23 này được gọi là thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam. Bầu không khí bóng đá Đông Nam Á đang lan rộng, U23 Việt Nam lúc này rất mạnh mẽ, phòng thủ cẩn trọng và phản công tức thì khi có cơ hội". Tờ này cũng lưu ý rằng, trong đội hình của Việt Nam đáng chú ý là Xuân Trường (HAGL) với không ít kinh nghiệm vì từng chơi ở giải K-League.

Trong khi đó, tờ Kookje đánh giá, trận bán kết bóng đá nam giữa Olympic Hàn Quốc và Việt Nam hấp dẫn hơn khi Việt Nam được dẫn dắt bởi HLV Park Hang Seo, rất được yêu mến ở nước này, trở thành đối thủ của Hàn Quốc trong trận đấu hôm nay.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.