Truyền thông quốc tế ấn tượng về tuyển Việt Nam?

Đội tuyển Việt Nam trở lại tập luyện, chuẩn bị cho trận gặp Iran ảnh: ĐOÀN NHẬT
Đội tuyển Việt Nam trở lại tập luyện, chuẩn bị cho trận gặp Iran ảnh: ĐOÀN NHẬT
TP - Ở trận ra quân Asian Cup 2019, mặc dù không có điểm, nhưng tinh thần thi đấu tuyệt vời của tuyển Việt Nam vẫn gây ấn tượng khá mạnh với người hâm mộ và truyền thông châu Á.

Tuyển Việt Nam thi đấu quả cảm

Ngay sau khi trận đấu kết thúc trên SVĐ Zayed Sports City, trang chủ của LĐBĐ châu Á (AFC) nhận xét, đội tuyển Việt Nam có màn trình diễn quả cảm trước đối thủ được đánh giá cao hơn. Tờ này gọi, đây là thất bại “tan nát con tim” với hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam khi Iraq chộp được thắng lợi ở phút chót.

Còn tờ Fox Sport Asian cho rằng, Iraq giành chiến thắng khá vất vả ở phút cuối, trước một tuyển Việt Nam thi đấu đầy quyết tâm. Tờ này mô tả ở thời điểm dẫn trước 2-1, tưởng như Asian Cup 2019 đã chứng kiến một bất ngờ. Đáng tiếc, cú đá phạt quá đẹp của Ali Adnan ở phút 90 đã lấy đi 1 điểm mà tuyển Việt Nam xứng đáng có được sau những nỗ lực lớn.

Trong khi đó, báo chí Tây Á cũng tỏ ra bất ngờ trước màn trình diễn của thầy trò HLV Park Hang-seo. Tờ Akhbar-Alkhaleej giật tít “Iraq bắt đầu hành trình ở Asian Cup bằng chiến thắng khó nhọc trước Việt Nam”. Tờ Almayadeen đăng tải bài viết với tiêu đề: “Iraq lội ngược dòng giành chiến thắng trước Việt Nam ở phút 90”.

Trong khi đó, tờ Alaraby phân tích, hàng thủ của Iraq chơi quá tệ trong hiệp 1 khi để cho Việt Nam 2 lần vươn lên dẫn trước. Mặc dù Iraq gỡ hòa trong hiệp 2, nhưng sau đó họ không gây ra nhiều nguy hiểm, trong khi Việt Nam đá phòng ngự phản công chặt chẽ. Phải nhờ tới bàn thắng ở phút cuối cùng của Ali Adnan Kadhim mà Iraq mới có thể giành chiến thắng. Tờ Alhurra nhận định, tuyển Việt Nam tạo ra bất ngờ lớn khi khiến Iraq gặp rất nhiều khó khăn trong trận mở màn. Đây là chiến thắng vô cùng nhọc nhằn của đội bóng Tây Á.

Công Phượng xuất sắc nhất lượt trận thứ 4 Asian Cup

Sự xuất hiện của Công Phượng ở vị trí trung phong cắm là thay đổi lớn trong đội hình của HLV Park Hang-seo ngay trận mở màn Asian Cup 2019, dù trong tay ông còn hai tiền đạo chơi ở vị trí sở trường này là Hà Đức Chinh và Tiến Linh. Không làm người hâm mộ thất vọng, Công Phượng đã chơi rất hiệu quả, dù các cầu thủ đối phương có thể lực, thể hình vượt trội hơn hẳn.

Chỉ thi đấu hơn 60 phút, Công Phượng in dấu giày vào cả 2 bàn thắng của tuyển Việt Nam. Ở bàn đầu tiên, anh gây sức ép khiến hậu vệ Iraq Ali Faez lúng túng đá phản lưới nhà. Đến bàn thắng thứ 2, cầu thủ của HAGL tự mình lập công bằng một pha chọn vị trí đẳng cấp. Màn trình diễn tuyệt vời này giúp Công Phượng được trang Fox Sports bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất ngày thi đấu thứ 4 của VCK Asian Cup 2019.

Fox Sports ca ngợi: “Công Phượng là cầu thủ ấn tượng nhất trong ngày thi đấu thứ 4 của Asian Cup 2019. Dù tuyển Việt Nam không giành chiến thắng nhưng Công Phượng đã để lại nhiều dấu ấn. Anh ấy giữ bóng và triển khai tấn công tốt. Mỗi khi đội nhà tấn công, cầu thủ áo số 10 luôn xuất hiện trong vùng cấm địa và gây sóng gió cho khung thành Iraq. Công Phượng cũng sẵn sàng tranh chấp cùng các cầu thủ cao to hơn mình rất nhiều và với kỹ thuật cá nhân khéo léo của mình, anh ấy đã khiến các cầu thủ Iraq không ít lần mắc sai lầm”. 

Sáng 9/1, đội tuyển Việt Nam trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu kế tiếp tại VCK Asian Cup 2019, gặp ứng cử viên vô địch Iran vào ngày 12/1 tới. Do vừa trải qua trận đấu với Iraq nên buổi tập này HLV Park Hang-seo chia lực lượng đội tuyển thành hai nhóm. Nhóm các cầu thủ đá chính trong trận gặp Iraq tập hồi phục tại phòng GYM của khách sạn. Nhóm còn lại tập với cường độ cao hơn ngoài sân tập nhằm đảm bảo thể lực cũng như rèn thêm các mảng miếng chiến thuật. Sau trận ra quân, tuyển Việt Nam không có trường hợp chấn thương nào đáng tiếc.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.