Tuyển Argentina đến Nga với 'đôi môi đỏ' Rolling Stones

TPO - Sáng nay (10/6), đội tuyển Argentina đã đến Nga để chuẩn bị cho World Cup 2018. Đáng chú ý, đội bóng Nam Mỹ này sử dụng máy bay riêng in biểu tượng Rolling Stones đầy ấn tượng.

Không rõ ban lãnh đạo đội tuyển Argentina có ý đồ gì khi lựa chọn hình ảnh huyền thoại của ban nhạc Rock 'n' Roll này. Liệu chăng họ muốn Lionel Messi và các đồng đội chơi thứ bóng đá “rock 'n' roll”, pressing cao độ, chỉ hướng về phía trước, thay cho những điệu Tango uyển chuyển duy mỹ?

Câu trả lời phải đợi trái bóng World Cup 2018 lăn. Còn hiện tại, người ta chỉ biết các tuyển thủ Argentina đều tỏ ra thích thú với chiếc chuyên cơ đưa họ tới Nga. Paulo Dybala, Gonzalo Higuain và Gabriel Mercado thậm chí còn chụp ảnh với biểu tượng Rolling Stones trước khi lên đường. Trong khi đó, các ngôi sao khác cũng hí hửng khoe hình ảnh đầy thoải mái trong khoang máy bay.

Tuyển Argentina đến Nga với 'đôi môi đỏ' Rolling Stones ảnh 1
Tuyển Argentina đến Nga với 'đôi môi đỏ' Rolling Stones ảnh 2
Tuyển Argentina đến Nga với 'đôi môi đỏ' Rolling Stones ảnh 3
Ở World Cup 2018, Argentina rơi vào bảng đấu rất khó với Croatia, Iceland và Nigeria. Tuy vậy, họ vẫn được đánh giá là một trong các ứng cử viên vô địch hàng đầu nhờ vào dàn cầu thủ giàu kinh nghiệm.

Đến Nga lần này, HLV Sampaoli đã điền tên hàng loạt cầu thủ ở độ tuổi trên dưới 30. Dẫn đầu đội bóng áo trắng - xanh, Messi cũng đã 30 tuổi. Xấp xỉ độ tuổi đó còn có Gonzalo Higuain, Angel Di Maria, Sergio Aguero, Nicolas Otamendi…

Đây có thể là cơ hội cuối cùng cho Messi và thế hệ nổi tiếng này của Argentina giành cúp vàng thế giới. Bởi vậy họ rất quyết tâm làm nên chuyện ở nước Nga và đang có những sự chuản bị kỹ lưỡng nhất.
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.