Tuyển Thái Lan chơi trội, dùng nhiều cầu thủ U22 ở vòng loại World Cup

Suphanat Mueanta sẽ có cơ hội tham gia vòng loại World Cup 2022?
Suphanat Mueanta sẽ có cơ hội tham gia vòng loại World Cup 2022?
TPO - Nhằm chuẩn bị cho SEA Games 30 và vòng chung kết U23 châu Á 2020, tuyển Thái Lan hứa hẹn sẽ gọi nhiều cầu thủ trẻ thi đấu các trận đầu tiên ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Ở giai đoạn hai vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, tuyển Thái Lan nằm cùng bảng G với tuyển Việt Nam, Malaysia, Indonesia và UAE. Vào tháng 9 tới, “Voi chiến” có trận ra quân gặp tuyển Việt Nam tại sân nhà.

Cho dù World Cup 2022 là mục tiêu lớn với Thái Lan, nhưng liên đoàn bóng đá nước này tỏ ra thực tế hơn khi nhắm đến việc giành thành tích cao ở SEA Games 30 diễn ra cuối năm nay và vòng chung kết U23 châu Á 2020 diễn ra vào đầu năm tới.

Chính vì thế, HLV Akira Nishino đã được yêu cầu triệu tập nhiều cầu thủ ở lứa tuổi U22 lên tuyển Thái Lan trong lần tập trung vào tháng 9 tới. HLV người Nhật Bản tỏ ra khá thoải mái với yêu cầu này bởi lẽ bản thân ông cũng muốn “thay máu” Voi chiến. 

Tại môn bóng đá nam SEA Games 30, các quốc gia phải sử dụng đội tuyển U22 và được chọn thêm 2 cầu thủ quá tuổi. Trong khi đó, vòng chung kết U23 châu Á diễn ra đầu năm sau cũng chỉ tính các cầu thủ sinh từ ngày 1/1 năm 1997 trở đi. Nếu trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ ngay từ ngày đầu tập trung, HLV Akira Nishino sẽ dễ làm việc hơn trong các giải đấu kể trên.

Ở lần gần nhất tập trung tại King’s Cup 2019, HLV tạm quyền tuyển Thái Lan Sirisak Yodyardthai chỉ sử dụng 4 cầu thủ U22 là Pawee Tanthatemee (22 tuổi), Supachok Sarachat (21 tuổi), Supachai Jaided (20 tuổi) và Suphanat Mueanta (16 tuổi).

MỚI - NÓNG