Tuyển Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á, bỏ xa Thái Lan

Tuyển Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á, bỏ xa Thái Lan
TPO - Do không thi đấu ở các giải quốc tế, đội tuyển Việt Nam giữ nguyên vị trí trên bảng xếp hạng FIFA trong lần cập nhật đầu tiên của năm 2020.

Chiều 20/2, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vừa công bố bảng xếp hạng tháng 1/2020. Do không thi đấu ở các giải quốc tế, đội tuyển Việt Nam vẫn giữ nguyên hạng 94 thế giới, xếp vị trí thứ 14 châu Á và dẫn đầu khu vực Đông Nam Á.

Với vị trí này, tuyển Việt Nam bỏ xa Thái Lan nằm ngoài top 100 (hạng 113 thế giới). Các vị trí tiếp theo ở khu vực Đông Nam Á thuộc về tuyển Philippines (hạng 124 thế giới, Myanmar (hạng 136 thế giới) và Malaysia (hạng 154 thế giới).

Nhìn chung BXH tháng 1/2020 không có nhiều biến động. Theo thống kê của FIFA, kể từ lần công bố BXH gần nhất thì chỉ có tổng cộng 15 trận đấu giao hữu quốc tế được tổ chức, trong đó gồm 2 trận của cuối năm 2019. Chính vì vậy, top 20 vẫn không thay đổi. Năm vị trí dẫn đầu lần lượt thuộc về Bỉ, Pháp, Brazil, Anh và Uruguay.

Ở khu vực châu Á, top 5 vẫn là các đội tuyển: Nhật Bản (hạng 28 thế giới), Iran (hạng 33 thế giới), Hàn Quốc (hạng 40 thế giới), Autralia (hạng 42 thế giới) và Qatar (hạng 55 thế giới).

Loạt trận Vòng loại World Cup 2022 sẽ diễn ra trong tháng 3 tới chắc chắn sẽ tạo ra những diễn biến sôi động hơn trên BXH kế tiếp, dự kiến được FIFA công bố vào ngày 9/4/2020. 

Tuyển Việt Nam sẽ có 2 trận đấu tính điểm xếp hạng trong thời gian này. Đó là trận giao hữu với Kyrgyzstan vào ngày 26/3 và tiếp theo đó là trận đến làm khách trên sân Malaysia ngày 31/3 trong khuôn khổ bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Tuyển Kyrgyzstan hiện xếp ngay sau tuyển Việt Nam trên BXH FIFA với thứ hạng 96 thế giới và 15 châu Á.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.