Fox Sports

'Tuyển Việt Nam dạy các đối thủ về phòng ngự'

Đội trưởng Quế Ngọc Hải cùng các đồng đội ăn mừng
Đội trưởng Quế Ngọc Hải cùng các đồng đội ăn mừng
TPO - Fox Sports châu Á đặc biệt ấn tượng với khả năng phòng ngự của tuyển Việt Nam sau vòng bảng AFF Cup 2018.

Hôm qua, tuyển Việt Nam đã kết thúc vòng bảng AFF Cup 2018 bằng chiến thắng 3-0 trước Campuchia. Đáng chú ý, tuyển Việt Nam đã giữ sạch lưới cả 4 trận đấu đã qua và là đội duy nhất chưa thủng lưới ở giải năm nay. Trong lịch sử AFF Cup, cũng chỉ có tuyển Việt Nam có 2 vòng bảng khác nhau không để thủng lưới bàn nào.

Ấn tượng với khả năng phòng ngự của đội bóng áo đỏ, Fox Sports châu Á cho rằng tuyển Việt Nam nên mở lớp dạy phòng thủ ở AFF Cup 2018. Trong bài bình luận sau trận đấu, kênh thể thao này nhấn mạnh: “Cho dù còn một số vấn đề nhỏ nhưng tuyển Việt Nam đã gửi lời cảnh báo đanh thép đến các đối thủ ở bảng B, đó là họ chưa thủng lưới lần nào. Trong các trận đấu vòng bảng, họ như mở một lớp học về phòng thủ, với thủ môn Đặng Văn Lâm là người đứng lớp”.

Trước AFF Cup 2018, tuyển Việt Nam cũng tạo tiếng vang khi giữ sạch lưới ở vòng bảng ASIAD trước khi lần đầu tiên lọt vào bán kết giải đấu này. Fox Sports châu Á nhận định: “Các hậu vệ của Việt Nam cực kỳ tự tin và bình tĩnh mỗi khi đối mặt với các đợt tấn công của đối thủ. Hàng trung vệ 3 người bao gồm Quế Ngọc Hải, Đỗ Duy Mạnh và Trần Đình Trọng giống như hòn đá tảng trên sân. Ấn tượng hơn, họ không chỉ phòng ngự mà còn kiến tạo lối chơi chung cho đội”.

“Hiện tại vẫn chưa xác định được đối thủ của tuyển Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2018. Tuy nhiên, dù là đội tuyển nào, họ cũng chắc chắn gặp thử thách lớn khi phải tìm cách xuyên thủng hàng thủ mạnh nhất giải”.

 
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.