Báo Thái Lan:

Tuyển Việt Nam dùng 3 cầu thủ chơi bóng ở châu Âu dự King’s Cup

Tờ Siam Sports cho rằng HLV Park Hang-seo có thể triệu tập 3 cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu dự King's Cup.
Tờ Siam Sports cho rằng HLV Park Hang-seo có thể triệu tập 3 cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu dự King's Cup.
TPO - Tờ Siam Sport (Thái Lan) đưa tin, HLV Park Hang Seo có thể triệu tập 3 cầu thủ gốc Việt đang chơi bóng ở châu Âu vào đội hình tuyển Việt Nam dự King’s Cup sắp tới.
Mới đây, tuyển Việt Nam đã đồng ý tham dự King’s Cup 2019 diễn ra tại Thái Lan. Ngoài chủ nhà Thái Lan, tham dự giải đấu này còn có đội tuyển Ấn Độ và Curacao.

Theo Ban tổ chức, King’s Cup 2019 lần thứ 47 được tổ chức tại sân Chang Arena của CLB Buriram United từ ngày 5 đến 8/6. 4 đội chia thành 2 cặp đấu loại trực tiếp. Hai đội thắng sẽ tranh chung kết, hai đội thua tranh 3 và 4. Tất cả trận đấu đều thuộc khuôn khổ FIFA Days và tính điểm trên BXH FIFA tháng 7.
Trong quá khứ, đội tuyển Việt Nam từng tham dự King’s Cup hồi năm 2006 và giành giải Nhì sau khi để thua chủ nhà Thái Lan với tỷ số 1-3 ở trận chung kết.
Trở lại sân chơi này sau 13 năm, đoàn quân của HLV Park Hang Seo được đánh giá khá cao sau hàng loạt những chiến tích ở đấu trường Đông Nam Á và châu Á vừa qua.
Không chỉ vậy, tờ Siam Sport (Thái Lan) còn cho rằng, đội tuyển Việt Nam có khả năng sẽ triệu tập 3 cầu thủ gốc Việt đang chơi bóng ở châu Âu để dự King’s Cup 2019. Theo đó, các cầu thủ này là Alexander Dang (Nest-Sotra), Jason Pendant (Sochaux) và Filip Nguyễn (CH Czech).
Được biết, Alexander Dang năm nay 29 tuổi, chơi ở vị trí tiền đạo. Hiện tại, cầu thủ này đang thi đấu cho CLB Nest-Sotra ở giải hạng Nhất Na Uy. Cầu thủ này sở hữu chiều cao khủng lên tới 1,85 mét và khả năng săn bàn được đánh giá cao. Còn Jason Quang Vinh Pendant sinh năm 1997, thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh trái. Cầu thủ này hiện đang khoác áo CLB Sochaux ở giải hạng Hai Pháp và từng có thời gian khoác áo U18 của Pháp. Trong khi đó, Filip Nguyễn sinh năm 1992, chơi vị trí thủ môn, hiện khoác áo CLB Slovan Liberec ở giải vô địch quốc gia CH Czech.
Cũng theo tờ Siam Sport, với việc triệu tập 3 cầu thủ gốc Việt, HLV Park Hang Seo không chỉ đặt mục tiêu cao tại King’s Cup 2019, mà còn kiểm tra nhân sự nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng loại World Cup 2022.
Cách đây không lâu khi được hỏi về quan điểm sự dụng các cầu thủ Việt kiều ở đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang Seo đã trả lời báo giới rằng: "Cá nhân tôi hoan nghênh chuyện những cầu thủ Việt kiều về khoác áo đội tuyển. Để làm được việc này, có nhiều việc cần làm. Trước tiên, chúng ta phải hoàn thành các thủ tục cho các cầu thủ này và sau đó phải trao đổi với VFF. Chúng ta sẽ đánh giá năng lực, tư chất, khả năng giao tiếp và xem các cầu thủ đó có phù hợp với bóng đá Việt Nam hay không”.
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.