Tuyển Việt Nam hủy 'tập trận' trước thềm AFF Cup 2018

Tuyển Việt Nam hủy 'tập trận' trước thềm AFF Cup 2018
TPO - Đội tuyển Việt Nam buộc phải hủy kế hoạch đá giao hữu trên sân Mỹ Đình trước thềm AFF Cup 2018 do những thay đổi đến từ lịch thi đấu tại các giải V-League, Cúp quốc gia và hạng Nhất.

AFF Cup 2018 diễn ra từ ngày 8/11 tới 15/12. Để chuẩn bị cho giải đấu này, theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ hội quân từ ngày 11/10 tại Hà Nội. Ngày 13/10, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ lên đường sang Hàn Quốc để tập huấn 2 tuần tại Trung tâm Paju. Tại đây, các cầu thủ có 3 trận đấu tập trước khi về Hà Nội đá trận giao hữu quốc tế chính thức vào ngày mùng 2 hoặc 3/11 gặp các đội tuyển châu Âu hoặc Tây Á.

Tuy nhiên, tuyển Việt Nam buộc phải hủy đá giao hữu trên sân Mỹ Đình trước thềm AFF Cup 2018, sau khi VPF lùi lịch thi đấu các giải bóng đá chuyên nghiệp trong nước.

Cụ thể, V-League 2018 sẽ kết thúc vào ngày 6/10, trong khi đó Cúp quốc gia 2018 sẽ có ba trận đấu diễn ra sau đó. Trận bán kết lượt về giữa Bình Dương và Hà Nội diễn ra vào ngày 9/10, trong khi chung kết lượt đi và về lần lượt diễn ra vào ngày 12 và 15/10. 

Với những điều chỉnh trên, phải đến ngày 16/10, tuyển Việt Nam mới có thể hội quân sang Hàn Quốc tập huấn và đến ngày 30/10 mới trở về Hà Nội.

Ngày 8/11, ĐT Việt Nam đã phải đá trận đầu tiên vòng bảng AFF Cup 2018 (gặp đội tuyển Lào) nên không đủ thời gian bố trí đá giao hữu. Thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ lên đường dự AFF Cup 2018 mà không có bất cứ trận giao hữu trong nước nào.

Sau trận gặp Lào, ĐT Việt Nam trở về sân nhà để tiếp Malaysia vào ngày 16/11. Sau đó, thầy trò HLV Park Hang-seo đến làm khách trên sân Myanmar ngày 20/11 và đá trận cuối cùng vòng bảng trên sân nhà gặp Campuchia ngày 24/11.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).