Tuyển Việt Nam khủng hoảng hàng thủ trước cuộc tái đấu 'nảy lửa' với Malaysia

Duy Mạnh được bác sỹ CLB Hà Nội cố định gối ngay sau chấn thương Ảnh: NHƯ Ý
Duy Mạnh được bác sỹ CLB Hà Nội cố định gối ngay sau chấn thương Ảnh: NHƯ Ý
TP - Trung vệ Duy Mạnh bị đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước và sẽ phải nghỉ thi đấu dài hạn, ngay trước thềm chuyến làm khách của đội tuyển Việt Nam trên sân Malaysia tại vòng loại World Cup 2022.


Trong trận đấu Siêu Cup Quốc gia - Cup THACO 2019 diễn ra trên sân Thống Nhất ngày 1/3, trung vệ Đỗ Duy Mạnh (CLB Hà Nội) có cú va chạm mạnh với Balde (CLB TPHCM) khiến anh phải rời sân ngay phút thứ 4. Duy Mạnh không thể tự di chuyển và cần phải có sự hỗ trợ của đội ngũ bác sĩ. Cuối trận, anh được các đồng đội cõng lên nhận cúp vô địch.

Ngay sau trận đấu, bộ phận y tế của CLB Hà Nội đã khẩn trương thăm khám và có những chẩn đoán ban đầu là nghiêm trọng. Vào chiều hôm qua, bác sĩ Vũ Thành Luân đã đưa Duy Mạnh đi chụp MRI. Kết quả ban đầu xác định Duy Mạnh bị đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước và sẽ phải nghỉ thi đấu dài hạn. Theo đánh giá ban đầu, Duy Mạnh cần nhiều thời gian để hồi phục, ít nhất từ 9 tháng đến 1 năm.

CLB Hà Nội hôm qua cho biết sẽ tiến hành làm thủ tục để đưa Duy Mạnh ra nước ngoài phẫu thuật, nhiều khả năng là Singapore. HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ: “Thực sự rất đáng tiếc vì Duy Mạnh đang có phong độ rất tốt. Duy Mạnh vừa hết hợp đồng đào tạo trẻ với Hà Nội và được ký hợp đồng mới”. Thuyền trưởng của Hà Nội FC đồng thời cho biết sẽ lên phương án nhân sự thay thế Duy Mạnh, có thể là Đinh Tiến Thành hay đợi Đình Trọng khỏi hẳn. Tuy nhiên, phương án tốt nhất lúc này là sử dụng Bùi Hoàng Việt Anh. Cầu thủ trẻ sinh năm 1999 này đang có nhiều tiến bộ. 

Ông Nguyễn Quốc Hội- Chủ tịch HĐQT Cty Cổ phần thể thao T&T bày tỏ: “Duy Mạnh bị đứt dây chằng là điều đáng tiếc khi chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa V-League 2020 sẽ chính thức khởi tranh. Chúng tôi sẽ lên kế hoạch đưa Mạnh ra nước ngoài phẫu thuật”.

Chấn thương của Duy Mạnh không những làm ảnh hưởng tới hàng phòng ngự của CLB Hà Nội mà còn là thông tin rất xấu đối với HLV Park Hang Seo trước trận đấu của đội tuyển Việt Nam với Malaysia tại vòng loại World Cup 2022, diễn ra ngày 31/3 tới tại Kuala Lumpur. Duy Mạnh sở hữu tốc độ, khả năng càn quét và bản lĩnh thi đấu vững vàng. Không có sự phục vụ của Duy Mạnh, thầy Park sẽ phải đau đầu tìm phương án thay thế anh ở hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam.
Sự vắng mặt của Duy Mạnh sẽ khiến tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh đã mất Đình Trọng do chưa bình phục chấn thương và Trọng Hoàng bị treo giò vì thẻ phạt. Ở cánh trái, phong độ của hậu vệ Văn Hậu vẫn chưa mang tới sự yên tâm nhất định khi anh không được ra sân ở đội một CLB SC Heerenveen.

Không những thế, HLV Park Hang Seo lại đón nhận thêm tin không vui nữa khi ngay cả chốt chặn số 1 của khung thành đội tuyển Việt Nam là thủ môn Đặng Văn Lâm cũng đã trải qua 2 trận dự bị liên tiếp ở CLB Muangthong United (Thái Lan), ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng đến phong độ trước ngày trở về đội tuyển Việt Nam chinh chiến. Một thủ môn khác là Bùi Tiến Dũng thì không có được phong độ tốt nhất. liên tiếp mắc sai lầm ở những bàn thua trong màu áo TPHCM.

Hàng công của đội tuyển Việt Nam lâu nay được đánh giá không quá mạnh, nhưng thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn liên tiếp gặt hái được thành công chính là nhờ sự hiệu quả của hàng thủ. Trong bối cảnh này, chiến lược gia người Hàn Quốc đang phải đau đầu với bài toán ở hàng thủ hơn bao giờ hết.

Liên quan đến vòng loại thứ 2 World Cup 2022, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) dự kiến sẽ có cuộc làm việc với Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) để đưa ra phương án tổ chức trong bối cảnh dịch cúm Covid-19 diễn biến phức tạp. Không loại trừ khả năng các trận vòng loại World Cup 2022 bao gồm trận Việt Nam và Malaysia có thể bị hoãn.


MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.