Tuyển Việt Nam tại AFF Cup: Những câu hỏi với HLV Park Hang Seo

Quang Hải chưa thể tỏa sáng như tại VCK U23 châu Á là do anh chơi quá thấp so với vị trí quen thuộc? Ảnh: VSI
Quang Hải chưa thể tỏa sáng như tại VCK U23 châu Á là do anh chơi quá thấp so với vị trí quen thuộc? Ảnh: VSI
TP - Khả năng hỗ trợ phòng ngự của bộ đôi tiền vệ trung tâm Lương Xuân Trường-Quang Hải, cũng như hiệu quả kiểm soát bóng nơi tuyến giữa là những vấn đề đặt ra đối với đội tuyển Việt Nam sau 3 trận đấu ở bảng A AFF Cup 2018.

Hiển nhiên, sẽ có những người đặt câu hỏi lật ngược vấn đề, rằng Việt Nam vẫn đang ổn dù không cần kiểm soát nhiều bóng. Trong chiến thắng Malaysia 2-0 trên sân vận động Mỹ Đình ở AFF Cup 2018, tỉ lệ kiểm soát bóng của đội tuyển Việt Nam chỉ nhỉnh hơn 31%. Ở trận hoà 0-0 với Myanmar mới đây, đội bóng của ông Park cũng chỉ kiểm soát bóng 44,4% trong hiệp 1, và tăng lên 47,2% ở hiệp 2.

Vấn đề đặt ra là chưa ai rõ khi gặp Malaysia, ông Park đã chủ động cho đội chơi thấp, nhường quyền kiểm soát bóng cho đối phương, hay tuyển Việt Nam không đủ khả năng cầm bóng bởi lối chơi áp sát, thiên về thể lực của Malaysia. Có thể thấy xuyên suốt giai đoạn cầm quân vừa qua, phòng ngự-phản công là “bài tủ” HLV Park Hang Seo xây dựng với các đội bóng, từ U23 Việt Nam tới ĐTQG. Chiến thuật này đặc biệt phát huy tác dụng khi Việt Nam đối phó với những đội bóng trên tầm. Tuy nhiên tại AFF Cup 2018, chỉ Thái Lan là đối thủ duy nhất thực sự vượt trội so với phần còn lại.

Một thực tế là khá nhiều người chờ đợi Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác khi gặp Myanmar, đội bóng vốn lâu nay luôn ở “kèo dưới” so chúng ta. Việc để Myanmar cầm hoà 0-0 cho thấy khi phải tấn công, tuyển Việt Nam cần thêm các phương án hiệu quả. HLV Antoine Hey của Myanmar đã tiết lộ, ông biết sự nguy hiểm của Việt Nam khi chơi phòng ngự-phản công và đã lên kế hoạch để hoá giải. Rõ ràng, các đối thủ trong khu vực đã không còn lạ lẫm và bất ngờ với lối chơi của tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo. Việc rèn thêm các miếng đánh mới vì vậy là vấn đề cần đặt ra để thích ứng với từng đối thủ.

Dấu hỏi bộ đôi tiền vệ trung tâm

Xuân Trường và Quang Hải đã chơi khá tròn vai ở vị trí trung tâm tuyển Việt Nam ở cả 3 trận đấu đầu tiên tại vòng bảng. Tuy nhiên, khả năng hỗ trợ phòng ngự của bộ đôi này đang là vấn đề gây nhiều lo lắng.

Theo đánh giá nhiều chuyên gia, Xuân Trường và Quang Hải không mạnh về tranh chấp bóng ở giữa sân. Chưa kể, Quang Hải dù kỹ thuật nhưng “nhỏ con”, dễ thua thiệt khi gặp những đối thủ chơi thiên về thể lực. Hiệp 1 trận đấu với Myanmar, tuyển Việt Nam đã không thể kiểm soát được tuyến giữa, tạo cơ hội cho đối phương tấn công khá nhiều. Tỉ lệ kiểm soát bóng của Việt Nam trong hiệp 1 chỉ 44,4%, một con số có thể khiến giới mộ điệu chạnh lòng nếu nhìn vào lịch sử đối đầu giữa đôi bên. Sang hiệp 2, chỉ sau khi HLV Park Hang Seo tung Hùng Dũng và Trọng Hoàng vào sân (thay Xuân Trường, Văn Quyết), tuyến giữa Việt Nam mới trở nên khởi sắc. Việt Nam tổ chức được nhiều đợt tấn công, áp đảo thế trận và tạo được nhiều cơ hội hơn. Dù ông Park lên tiếng bảo vệ học trò, nhưng khó có thể cho rằng Xuân Trường và Quang Hải thực sự là lựa chọn tối ưu, đặc biệt khi tuyển Việt Nam gặp những đối thủ mạnh.

Một vấn đề khác là vai trò của Quang Hải ở tuyển Việt Nam hiện nay. Từ Asiad 2018, ông Park đã thử nghiệm Quang Hải cho vị trí tiền vệ trung tâm. Tiền vệ CLB Hà Nội hoạt động khá tích cực, nhưng chưa thực sự toả sáng. Có thể thấy ở 3 trận đấu vừa qua tại AFF Cup 2018, Quang Hải chơi không nổi bật như những giải đấu trước đó, khi anh được bố trí ở vị trí cao hơn. Việc bị kéo lùi quá thấp khiến khả năng uy hiếp khung thành đối phương của Quang Hải giảm sút đáng kể.

Trận hoà 0-0 với Myanmar không làm giảm cơ hội đi tiếp của tuyển Việt Nam. Thậm chí, thầy trò ông Park Hang Seo còn nguyên cơ hội giành ngôi nhất bảng A AFF Cup 2018. Tuy nhiên để có thể tiến xa, nhà cầm quân người Hàn Quốc không thể không đánh giá lại những vấn đề trên.

Tối 21/11, đội tuyển Việt Nam đã về tới sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) sau trận hoà 0-0 với Myanmar. Trước đó vào buổi sáng, đội đã có buổi tập nhẹ tại Yangon. Buổi tập chỉ gồm các cầu thủ dự bị, còn những cầu thủ ra sân ở trận đấu với Myanmar được nghỉ ngơi, vận động tại khách sạn. Theo kế hoạch dự kiến, hôm nay đội sẽ tiếp tục có buổi tập tại Mỹ Đình để chuẩn bị cho trận đấu ngày 24/11 tới với Campuchia, thuộc lượt cuối bảng A, diễn ra trên sân vận động Hàng Đẫy.

MỚI - NÓNG