Tuyển Việt Nam và bài toán điểm rơi phong độ

Tuyển Việt Nam đang thiếu hụt nhiều cầu thủ quan trọng
Tuyển Việt Nam đang thiếu hụt nhiều cầu thủ quan trọng
TP - LĐBĐVN (VFF) và HLV Park Hang Seo đang phải lên kế hoạch rất chi tiết để chuẩn bị cho 2 giải đấu cuối năm, gồm Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 và AFF Cup 2020. Lý do bởi hai giải đấu này diễn ra rất sát nhau, trong khi VFF cũng như ông Park Hang Seo đều không muốn bỏ mặc trận nào.

Trong năm 2020, các đội tuyển bóng đá trẻ Việt Nam sẽ không tham dự giải đấu nào lớn, nhưng riêng đội 1 phải “gánh” 2 nhiệm vụ rất nặng nề: giành vé vượt qua Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 và bảo vệ thành công chức vô địch tại AFF Cup 2020. Nếu nhìn vào vị thế của đội tuyển Việt Nam ở hai mặt trận này, hoàn toàn có thể hiểu được lý do VFF và ông Park lại hướng tới mục tiêu cao đến vậy.

Tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng G sau 5 trận với 11 điểm, hơn đội nhì bảng Malaysia 2 điểm (9 điểm). Các vị trí tiếp theo thuộc về Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm, 4 trận) và Indonesia (0 điểm). Trước mắt, thầy trò ông Park Hang Seo còn 3 trận đấu với Malaysia, UAE và Indonesia. Trong số trên, Indonesia đã hết mục tiêu và không quá mạnh, đủ để tuyển Việt Nam tự tin có thể giành đủ 3 điểm. Trận đấu với Malaysia trở nên quan trọng nhất và nếu thắng, thầy trò ông Park sẽ rộng cửa giành vé đi tiếp, không cần quan tâm tới chuyến làm khách trước UAE.

Một chiến thắng tại Vòng loại World Cup sẽ đánh dấu cột mộc rất quan trọng với bóng đá Việt Nam. Vấn đề là gần như ngay sau trận đấu cuối cùng tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2022, HLV Park Hang Seo và các học trò sẽ bước vào một cuộc chiến mới không kém phần quyết liệt, là AFF Cup 2020. Với vị thế đương kim vô địch, đội tuyển Việt Nam đương nhiên phải hướng tới mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vương. Đây là khẳng định của Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL, Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải khi trao đổi với Tiền Phong. Không chỉ là sự khẳng định vị thế của bóng đá Việt Nam, theo ông Lê Khánh Hải, trong bối cảnh dịch COVID-19 ảnh hưởng tới đời sống kinh tế, xã hội của người dân, chiến thắng của đội tuyển Việt Nam sẽ có tính khích lệ rất cao.  

Vấn đề như trên đã đề cập, hai giải đấu diễn ra quá sát nhau. HLV Park Hang Seo sẽ đứng trước bài toán thực sự khó khăn, đảm bảo đủ lực lượng và xác định chuẩn “điểm rơi” để đội tuyển Việt Nam có thể thi đấu tốt cả hai mặt trận. Thực tế vào cuối năm ngoái khi phải tham dự 2 giải đấu rất sát nhau là SEA Games 30 (Philippines) và VCK U23 châu  Á 2020 (Thái Lan), đội tuyển U23 Việt Nam đã chơi rất xuất sắc tại SEA Games, nhưng sau đó “xìu” khi dự VCK U23 châu Á.

Bài toán càng hóc búa hơn khi hiện nay, đội tuyển Việt Nam đang thiếu hụt khá nhiều cầu thủ quan trọng, đặc biệt ở hàng phòng ngự. Cụ thể, tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2022, ông Park chắc chắn sẽ mất Đình Trọng và Trọng Hoàng vì thẻ phạt, bên cạnh Duy Mạnh chưa bình phục chấn thương. Tới AFF Cup 2020, Đình Trọng và Trọng Hoàng có thể trở lại nhưng ông Park lại có khả năng mất Văn Hậu và Văn Lâm.

Trao đổi với Tiền Phong hôm qua, một lãnh đạo cấp cao VFF cho biết, bộ phận chuyên môn liên đoàn đang phải tính toán rất kỹ với HLV Park Hang Seo để đưa ra kế hoạch chi tiết, đảm bảo nhắm tới cả hai mục tiêu nói trên. “Đây thực sự là vấn đề nan giải, bởi một số khâu chuẩn bị không thể thực hiện được cho đội tuyển Việt Nam do dịch COVID-19. Tuy nhiên chúng ta cũng cần thấy nếu Việt Nam bị ảnh hưởng thì các nước trong khu vực cũng vậy. Không riêng chúng ta gặp khó khăn. Chính vì vậy, yêu cầu quan trọng là đội tuyển Việt Nam có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Sắp tới sau khi V-League trở lại, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với HLV Park Hang Seo để lên kế hoạch chi tiết hơn. Kế hoạch càng chi tiết thì chúng ta càng giảm bị động trước các tình huống có thể xảy ra”-lãnh đạo VFF trên cho biết.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.