Tuyển Việt Nam và những lần ngọt đắng trước Malaysia

Dù giành nhiều chiến thắng hơn ở vòng bảng, nhưng đội tuyển Việt Nam lại thua Malaysia tại 2 trận bán kết.
Dù giành nhiều chiến thắng hơn ở vòng bảng, nhưng đội tuyển Việt Nam lại thua Malaysia tại 2 trận bán kết.
TPO - Dù đội tuyển Việt Nam chỉ để thua Malaysia đúng 3 lần sau 11 lần chạm trán ở AFF Cup, nhưng 2 trận trong số đó lại đến từ các cuộc đại chiến giành vé vào chung kết và trận còn lại đến từ trận đấu tranh hạng 3.

Tại giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (AFF Cup, tiền thân là Tiger Cup), đội tuyển Việt Nam và Malaysia đã có 11 lần chạm với nhau. Trong đó, các cầu thủ Việt giành được 6 chiến thắng, hòa 2 và thua 3. Thế nhưng, 2 trong 3 lần thất bại đó lại đến từ các trận bán kết vào các năm 2010 và 2014.

1998 -Vòng bảng (Việt Nam 1-0 Malaysia)

Trong trận đấu cuối cùng tại bảng B, Nguyễn Hồng Sơn đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Qua đó, giúp đội tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia với tỷ số 1-0 để giành vị trí nhì bảng.

2000 - Vòng bảng (Việt Nam 0-0 Malaysia)

Đây là trận hòa đầu tiên của 2 đội tại AFF Cup và ở cuộc chạm trán này, cả Việt Nam lẫn Malaysia đều có cơ hội, nhưng không đội bóng nào có được bàn thắng. Tuy nhiên, kết thúc vòng bảng, cả 2 đều giành vé đi tiếp và đội bóng áo đỏ xếp nhất bảng do hơn hiệu số bàn thắng bại.

Tuyển Việt Nam và những lần ngọt đắng trước Malaysia ảnh 1 Đội tuyển Việt Nam có tới 6 chiến thắng trước Malaysia tại AFF Cup.
2000 - Tranh hạng 3 (Malaysia 3-0 Việt Nam) Với việc cả hai đều thua trong trận bán kết, Malaysia và Việt Nam lại chạm trán nhau ở trận tranh hạng 3 tại giải vô địch bóng đá Đông Nam Á năm 2000. Thế nhưng, khác với vòng bảng, “Hổ Malay” thi đấu vượt trội hơn để giành chiến thắng với tỷ số 3-0. Ở trận đấu này, Rosdi Talib cùng Supdi Suparman là những người ghi bàn. 2002 - Tranh hạng 3 (Việt Nam 2-1 Malaysia) Sau 2 năm, đội tuyển Việt Nam đã “phục thù” thành công trước Malaysia ở trận tranh hạng 3. Ở trận đấu này, Trần Trường Giang và Nguyễn Minh Phương là những người ghi bàn cho đội bóng áo đỏ, còn Indra Putra là cầu thủ lập công cho “Hổ Malay”. 2008 - Vòng bảng (Malaysia 2-3 Việt Nam) Sau 2 mùa liên tiếp không chạm trán nhau, Việt Nam cùng Malaysia đã có cuộc đụng độ tại AFF Cup 2008. Ở trận đấu này, đội bóng áo đỏ đã xuất sắc vượt qua đối thủ với tỷ số 3-2. 2010 - Bán kết (Malaysia 2-0 Việt Nam) Là đương kim vô địch, đội tuyển Việt Nam đang rất khát khao giành được vị trí quán quân tại AFF Cup 2010. Thế nhưng, đáng buồn họ lại gục ngã trước Malaysia khi để thua 0-2 ở trận lượt đi và bị cầm hòa 0-0 ở trận lượt về.
2014 - Bán kết (Malaysia 5-4 Việt Nam)
Dù lượt đi đã giành chiến thắng 2-1, nhưng đội tuyển Việt Nam lại để thua 2-4 ở trận lượt về. Qua đó, một lần nữa “ngậm đắng” trước Malaysia ở bán kết AFF Cup. 2016 - Vòng bảng (Malaysia 0-1 Việt Nam) Lần đầu tiên kể từ năm 2008, đội tuyển Việt Nam lại chung bảng với Malaysia ở AFF Cup và vẫn như mọi khi, đội bóng áo đỏ luôn thi đấu tốt ở vòng đấu này và giành chiến thắng 1-0 trước đối thủ nhờ bàn thắng của Trọng Hoàng. 2018 - Vòng bảng (Việt Nam 2-0 Malaysia) Dù không kiểm soát bóng tốt, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn có thể tạo ra được nhiều cơ hội hơn. Do đó, họ đã đánh bại được Malaysia với tỷ số 2-0 nhờ pha lập công của Công Phượng cùng Anh Đức.
Theo Fox Sports Asia
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.