Tỷ phú U80 người Indonesia đoạt huy chương ASIAD

Tỷ phú U80 người Indonesia đoạt huy chương ASIAD
TPO - Ở tuổi 78, Michael Bambang Hartono- người đàn ông giàu nhất Indonesia đã đoạt HCĐ môn đánh bài bridge.

Ông Bambang là một trong những VĐV lớn tuổi nhất tham dự ASIAD 18 diễn ra ở quê nhà Indonesia. Người đàn ông 78 tuổi chơi cờ từ năm 6 tuổi và hiện là chủ tịch của Liên đoàn bài Bridge Đông Nam Á.

Với nhiệt huyết lớn lao dành cho môn thể thao này, ông Bambang đã thuyết phục thành công BTC ASIAD 2018 đưa bộ môn đánh bài bridge vào chương trình thi đấu. Hành động của ông đã được Liên đoàn Bridge thế giới ghi nhận và trao cho ông một HCV đặc biệt vào năm 2017.

Để chuẩn bị cho cuộc đấu này, ông Bambang có 2 tháng tập luyện ở châu Âu và châu Mỹ. Tuy nhiên giấc mơ HCV của ông không trở thành hiện thực. Trong ngày thi đấu 28/8 vừa qua, tỷ phú Indonesia cùng với 5 người đồng đội đoạt HCĐ sau trận đấu với đội Đài Bắc Trung Hoa.

Người đàn ông 78 tuổi cho biết: “Chơi bài bridge cũng giống như làm kinh doanh. Đầu tiên, bạn cần phải thu thập thông tin, dữ liệu. Rồi bắt đầu phân tích nó và đưa ra quyết định. Vì thế nó cũng giống thực thế và những chuyện làm ăn. Nếu muốn trở thành người quản lý tốt, người thành công, hãy chơi bài bridge”.

Ông Bambang và anh trai hơn một tuổi R.Budi Hartono là hai người giàu nhất Indonesia. Hai anh em được thừa kế một gia tài khá đồ sộ từ người cha quá cố Oei Wie Gwan- một đại gia kinh doanh thuốc lá.

Với với khối tài sản lên tới 11,7 tỷ USD, ông Bambang hiện là người giàu có nhất xứ sở vạn đảo và là người giàu có thứ 75 trên thế giới. 

Trước khi tham dự ASIAD 18, người đàn ông 78 tuổi khẳng định, nếu đoạt HCV sẽ không nhận thưởng mà ủng hộ số tiền khoảng 102.000 USD (khoảng 2,4 tỷ đồng) cho chương trình đào tạo VĐV.

Ngoài đánh bài bridge, ông Bambang còn rất thích tập Thái cực quyền bởi cho rằng, tập môn võ này sẽ giúp ông tập trung hơn trong mọi việc.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.