U19 Việt Nam khởi đầu thuận lợi ở giải châu Á 2020

U19 Việt Nam khởi đầu thuận lợi ở giải châu Á 2020
TPO - Đội tuyển U19 Việt Nam sẽ gặp đối thủ dưới cơ U19 Mông Cổ ở trận ra quân vòng loại giải U19 châu Á 2020 trên sân nhà.

Tại vòng loại U19 châu Á 2020, U19 Việt Nam nằm ở bảng J cùng các đối thủ U19 Nhật Bản, U19 Mông Cổ và U19 đảo Guam. Đây là bảng đấu được đánh giá vừa tầm với đội chủ nhà. Ngoại trừ Nhật Bản là ứng xử viên sáng giá nhất cho ví trí đầu bảng, thì hai đại diện Mông Cổ và Guam đều đến từ những nền bóng đá yếu ở châu Á.

Trong buổi họp báo diễn ra vào hôm qua, HLV trưởng Phillippe Troussier nói rằng U19 Việt Nam gặp nhiều áp lực khi thi đấu sân nhà, nhưng sẽ quyết tâm tranh chấp ngôi đầu bảng với Nhật Bản để giành vé dự VCK U19 châu Á 2020.

“Trên lý thuyết, Nhật Bản được xếp là ứng cử viên số 1, Việt Nam đứng thứ hai và sau đó là Guam và Mông Cổ. Nhưng trong bóng đá không thể nói gì khi đội nào cũng có 11 cầu thủ trên sân nên chỉ cần mắc lỗi là phải trả giá. U19 Việt Nam phải tập trung nỗ lực trong tất cả mọi trận đấu”, HLV từng dẫn dắt tuyển Nhật Bản nói.

Ở trận ra quân diễn ra vào lúc 19h hôm nay (6/11), trên sân Thống Nhất – TPHCM, đội tuyển U19 Việt Nam sẽ đối đầu Mông Cổ. Đánh giá về đối thủ, HLV Philippe Troussier cho biết ông không có nhiều thông tin. Dù vậy, toàn đội luôn tôn trọng đối thủ và nỗ lực hết mình để giành chiến thắng.

Vài tháng trước, dàn cầu thủ nòng cốt U19 Việt Nam khi khoác áo đội U18 đã gây thất vọng lớn tại giải U18 Đông Nam Á, cũng trên sân Thống Nhất. Sau giải đấu này, HLV Hoàng Anh Tuấn đã đệ đơn từ chức.

Chính vì thế, U19 Việt Nam hiện nay, dưới sự dẫn dắt của HLV Philippe Troussier, bên cạnh tranh vé dự VCK U19 châu Á 2020, còn được kỳ vọng lấy lại niềm tin và tình cảm của người hâm mộ bóng đá TPHCM nói riêng và cả nước nói chung.

Theo lịch thi đấu, U18 Việt Nam gặp U18 Mông Cổ (6/11), U18 Guam (8/11) và U18 Nhật Bản (10/11).

MỚI - NÓNG