U22 Việt Nam thoát nhóm 'đội sổ' SEA Games

U22 Việt Nam thoát nhóm 'đội sổ' SEA Games
TPO - Tuyển U22 Việt Nam sẽ nằm ở nhóm số 3 cùng U22 Myanmar sau khi khiếu nại thành công việc phân chia hạt giống môn bóng đá nam ở SEA Games 30.

Trong thư phúc đáp gửi Ủy ban Olympic Việt Nam (VOC) mới đây, ban tổ chức SEA Games 30 cho biết đã tham khảo ý kiến của Liên đoàn Bóng đá Philippines về cơ chế bốc thăm phân chia nhóm hạt giống môn bóng đá nam SEA Games và nhất trí với kiến nghị sửa đổi từ phía Việt Nam.

Cụ thể, U22 Việt Nam sẽ được xếp vào nhóm thứ 3 cùng Myanmar, đẩy Singapore xuống nhóm hạt giống số 4. Nhóm hạt giống số 1 vẫn bao gồm Thái Lan - đương kim vô địch SEA Games 29 và chủ nhà Philippines. Nhóm 2 gồm Malaysia, Indonesia – hai đội đoạt HCB, HCĐ SEA Games 29. Nhóm hạt giống số 4 gồm Singapore, Lào, Campuchia, Timor Leste và Brunei.

"Liên quan đến lá thư ngày 19/3 của VOC về cơ chế bốc thăm các đội hạt giống môn bóng đá nam SEA Games 30, chúng tôi đã xem xét đề nghị. Sau khi cân nhắc, tham khảo ý kiến từ Liên đoàn bóng đá Philippines, chúng tôi đồng ý với yêu cầu. Chúng tôi đảm bảo rằng việc thay đổi này sẽ được gửi tới Uỷ ban Olympic tất cả các quốc gia dự SEA Games", ông Trần Văn Mạnh – Tổng thư ký VOC tiết lộ nội dung thư phúc đáp của ông Patrick C. Gregorio – Giám đốc điều hành của Ban tổ chức SEA Games 30. 

SEA Games 30 diễn ra từ ngày 30/11 đến ngày 10/12 ở Philippines. Lễ bốc thăm môn bóng đá nam sẽ diễn ra vào tháng 9 năm nay, hai tháng trước khi giải đấu diễn ra. Mục tiêu của thầy trò HLV Park Hang-seo là giành được tấm HCV, danh hiệu mà bóng đá nam Việt Nam chưa từng đoạt được tại đại hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.