U22 Việt Nam vẫn có thể bị loại dù đang đầu bảng

U22 Việt Nam sẽ gặp thử thách lớn nhất từ đầu giải trong trận đấu với Thái Lan ngày mai, 5/12.
U22 Việt Nam sẽ gặp thử thách lớn nhất từ đầu giải trong trận đấu với Thái Lan ngày mai, 5/12.
TPO - Ông Park Hang Seo và các học trò hứa hẹn sẽ gặp thử thách rất lớn trước U22 Thái Lan ở trận đấu ngày mai, 5/12.

Tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30, sau 4 trận đấu, U22 Việt Nam đang dẫn đầu với 12 điểm (hiệu số +13). Indonesia (9 điểm, hiệu số +11) đứng thứ 2 và phía sau là Thái Lan cùng được 9 điểm nhưng có hiệu số +10. Lào, Brunei và Singapore đã bị loại.

Ở lượt trận cuối Việt Nam sẽ phải gặp Thái Lan trong khi Indonesia gặp Lào. Trên thực tế, Indonesia được đánh giá có cơ hội sáng nhất giành vé vào bán kết khi chỉ phải gặp Lào đã hết động lực thi đấu. Chỉ cần thắng Lào, Indonesia sẽ chắc suất đi tiếp. Nếu hoà hoặc thua Lào (khả năng xảy ra rất thấp), Indonesia sẽ phải chờ Thái Lan thua Việt Nam với cách biệt tương tự.

Thái Lan khó khăn hơn cả khi buộc phải thắng Việt Nam tối thiểu 2 bàn. Khi đó họ sẽ có cùng 12 điểm và hiệu số +12, trong khi Việt Nam (12 điểm) hiệu số +11. Trường hợp này U22 Việt Nam sẽ bị loại. Nếu chỉ thắng Việt Nam 1 bàn, Thái Lan sẽ vẫn bị loại do thua hiệu số. Khi đó họ phải chờ kết quả trận đấu giữa Indonesia và Lào để có cơ may đi tiếp.

Dù chỉ cần 1 điểm trước Thái Lan, giới chuyên môn cảnh báo sẽ rất nguy hiểm nếu thầy trò HLV Park Hang Seo nhập trận với tâm lý cầu hoà. U22 Thái Lan trong tình thế buộc phải thắng sẽ trở nên hết sức nguy hiểm. Cuộc chiến tại sân Binan ngày mai dự báo sẽ hết sức khó khăn với U22 Việt Nam.

Một vấn đề nan giải khác của U22 Việt Nam là ở trận đấu ngày mai, HLV Park Hang Seo có thể vắng tiền vệ Quang Hải. Dù không đạt phong độ thực sự cao ở giải đấu lần này, Quang Hải vẫn có vai trò quan trọng với U22 Việt Nam. Sự xuất hiện của anh trên sân sẽ khiến các cầu thủ Thái Lan phải dè chừng, giúp giảm áp lực lên hàng thủ. Chấn thương trong trận đấu với U22 Singapore có thể ảnh hưởng tới phong độ của Quang Hải, thậm chí khiến anh không thể thi đấu. HLV Park Hang Seo chắc chắn cần chuẩn bị cho khả năng đá không có Quang Hải ở trận đấu với Thái Lan.

MỚI - NÓNG
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
TPO - Tại Kỳ họp thứ hai mươi (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV thông qua 13 nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, tỉnh có Nghị quyết phê duyệt bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục năm 2024.