U22 Việt Nam vào bảng 'tử thần' ở SEA Games 2019, đọ sức với Thái Lan

U22 Việt Nam vào bảng 'tử thần' ở SEA Games 2019, đọ sức với Thái Lan
TPO - Lá thăm may rủi đưa đội tuyển U22 Việt Nam rơi vào bảng B môn bóng đá nam SEA Games 2019 cùng hai đối thủ mạnh ở khu vực Đông Nam Á là Thái Lan và Indonesia.

Hôm nay (15/10), tại Manila, nước chủ nhà SEA Games 30 Philippines tổ chức bốc thăm chia bảng nhiều môn thể thao, tâm điểu trong đó có môn bóng đá nam. Đại diện của Việt Nam tham dự lễ bốc thăm môn thể thao vua là tổng thư ký VFF ông Lê Hoài Anh. 

Theo quy định, ở nhóm 1 sẽ bao gồm U22 Philippines (nước chủ nhà) và U22 Thái Lan (Đội đương kim giành HCV). Đội tuyển U22 Việt Nam chỉ nằm ở nhóm 3 do Việt Nam không có thành tích tốt ở SEA Games 2017. Nhóm 2 bao gồm Maylaysia và Indonesia.  Nhóm ba gồm U22 Việt Nam, U22 Myanmar. Nhóm 4 gồm những đội bóng còn lại là : Singapore, Lào, Brunie, Timor-Leste và Campuchia. 

Kết quả bốc thăm đưa Việt Nam rơi vào bảng B, cùng Thái Lan, Indonesia, Lào, Singapore và Brunei. Trong khi đó, bảng  A gồm Philippines, Malaysia và Myanmar, Campuchia và Đông Timor.

Tại SEA Games 2019, các đội tuyển quốc gia tranh tài ở môn bóng đá nam thi đấu trên 3 sân cỏ nhân tạo là: Rizal Memorial và Binan (tỉnh Laguna) và sân UMAK Football (tỉnh Makati). 

Môn bóng đá nam SEA Games 2019 diễn ra từ ngày 25/11 đến 10/12, có 11 đội tham gia tranh tài, chia thành hai bảng. Các đội ở mỗi bảng sẽ thi đấu vòng tròn một lượt, tính điểm, chọn ra hai đội nhất nhì vào bán kết. Vòng bảng sẽ diễn ra từ 25/11 đến 5/12. Vòng bán kết thi đấu ngày 7/12. Trận tranh HCĐ và HCV đều diễn ra trong ngày 10/12.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.