U22 Việt Nam vào chung kết, bố Tiến Linh nhảy múa vui mừng

TPO - Bố tiền đạo Tiến Linh bày tỏ niềm vui vô bờ bến khi chứng kiến con trai và các đồng đội dễ dàng giành chiến thắng 4-0 trước U22 Campuchia ở bán kết môn bóng đá nam SEA Games 30.

 Clip: bố Tiến Linh nhảy múa vui mừng

Ở trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 30 tối nay, bộ đôi tiền đạo Đức Chinh - Tiến Linh của U22 Việt Nam ghi bốn bàn thắng vào lưới của Campuchia, trong đó Đức Chinh đạt hat-trick với hai bàn hiệp một, một bàn hiệp hai. Còn Tiến Linh là người mở tỷ số trận đấu với pha lập công ở phút thứ 20.

Có một chút tiếc nuối cho Tiến Linh khi anh chỉ chơi gần hết hiệp 1. Tiền đạo này bị đau sau cú dứt điểm ở phút 21. Anh nỗ lực thi đấu tiếp, nhưng sau đó được HLV Park Hang Seo cho ra nghỉ ở phút 45.

Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Park Hang Seo cho biết, Tiến Linh muốn tiếp tục thi đấu sau khi bị đau. Tuy nhiên, ông đã quyết định thay anh để giữ cho trận chung kết.

U22 Việt Nam vào chung kết, bố Tiến Linh nhảy múa vui mừng ảnh 1 Bố Tiến Linh vui mừng khi con trai ghi bàn
U22 Việt Nam vào chung kết, bố Tiến Linh nhảy múa vui mừng ảnh 2

Bố Tiến Linh vui mừng ôm lấy người hàng xóm khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên

Với chiến thắng 4-0 trước Campuchia, U22 Việt Nam giành quyền vào chơi trận chung kết môn bóng đá nam. Sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, ở quê nhà Bình Dương, ông Nguyễn Tiến Quyền -bố tiền đạo Tiến Linh, nhảy múa vui mừng cùng hàng xóm.

Nói về việc Tiến Linh được cho vào nghỉ khi thời gian thi đấu còn rất nhiều, ông Nguyễn Tiến Quyền chia sẻ: Ban huyến luyện đã đúng khi cho Tiến Linh nghỉ bởi vì U22 Việt Nam đang thế thắng thì cần giữ sức cho cầu thủ. Mặt khác, đối phương kèm chặt, liên tục phạm lỗi dẫn đến Tiến Linh bị thương.

“Hôm nay, Tiến Linh chơi tốt và đã ghi được bàn thắng quan trọng để tạo tâm lý thoải mái cho đồng đội. Việc Tiến Linh được cho ra nghỉ sớm theo tôi là hợp lý. Tiến Linh bị đối phương “chơi rát”, liên tục phạm lỗi. Tiến Linh nghỉ ngơi lấy sức để vào chơi chung kết”, ông Quyền nói.

Clip: bố Tiến Linh chia sẻ với Tiền Phong

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.