U23 Thái Lan chỉ cần 2 tuần tập luyện để sắm vai chủ nhà đón Việt Nam

HLV Akira Nishino.
HLV Akira Nishino.
TPO - Nếu như U23 Việt Nam đã lên đường sang Hàn Quốc tập huấn để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020, thì HLV Akira Nishino bóng gió, U23 Thái Lan chỉ cần 2 tuần tập luyện là có thể hướng tới thành công tại giải đấu trên sân nhà.

Tại môn bóng đá nam SEA Games 30, U22 Việt Nam giành HCV một cách thuyết phục sau khi đánh bại U22 Indonesia 3-0 trong trận chung kết diễn ra vào tối 10/12. Chiều 11/12, cả đội đã về Hà Nội.

Được biết, ngoài Đoàn Văn Hậu phải trở về CLB SC Heerenveen, Trọng Hoàng và Hùng Dũng đã quá tuổi, thì 17 cái tên còn lại đã được điền vào danh sách U23 Việt Nam. Họ chỉ có 1 ngày nghỉ ngơi tại quê nhà trước khi lên đường sang Hàn Quốc tập huấn vào đêm nay (13/12) để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020 diễn ra tại Thái Lan vào tháng 1 tới.

Theo lịch, VCK U23 châu Á 2020 sẽ khởi tranh vào ngày 8/1/2020 và U23 Việt Nam sẽ có trận ra quân vào ngày 10/1/2020, gặp U23 UAE. Tức là, thầy trò Park Hang Seo sẽ có khoảng 3 tuần tập luyện và chuẩn bị. Theo nhà cầm quân người Hàn Quốc, đây không phải quãng thời gian đủ dài, vậy nên các cầu thủ buộc phải hy sinh những ngày nghỉ của mình.

Nếu như phía U23 Việt Nam muốn nhiều hơn 3 tuần để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020, thì HLV Akira Nishino của U23 Thái Lan lại chỉ cần 2 tuần là đủ. Mới đây, khi trình kế hoạch chuẩn bị cho giải đấu, nhà cầm quân người Nhật Bản này đã thống nhất, đội sẽ tập trung vào khoảng 26/12 và không cần phải đi tập huấn nước ngoài.

Trước đó, khi trở về Thái Lan bằng việc bị loại ngay từ vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 30, HLV Akira Nishino đã tuyên bố muốn cho các học trò nghỉ ngơi, thư dãn sau khi đã phải cày ải với mật độ dày đặc. Ông cho rằng, Suphanat Mueanta, Supachai Jaided hay Supachok đã gần như kiệt sức, vậy nên cần thời gian để hồi phục.

 “Tôi muốn tạo điều kiện cho các cầu thủ được trở về nghỉ ngơi bên người thân và gia đình sau quãng thời gian thi đấu dày đặc vừa qua. Một số cầu thủ đã phải thi đấu rất nhiều ở giải quốc nội, ở Vòng loại World Cup 2022 và mới đây là SEA Games 30”, HLV Nishino cho biết. “VCK U23 châu Á 2020 là sự kiện quan trọng. Tôi muốn các học trò không chỉ nghỉ ngơi tốt mà còn sẵn sàng về cả tâm lý cho chiến dịch ấy. Tôi muốn một sự tươi mới và giàu sức sống hơn khi tập luyện”.

MỚI - NÓNG