U23 Việt Nam chưa nhận đủ tiền thưởng

Ảnh: AFC
Ảnh: AFC
TP - Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chưa nhận đủ các khoản thưởng từ mạnh thường quân cho đội tuyển U23 Việt Nam sau kỳ tích lịch sử đoạt ngôi Á quân giải U23 châu Á.

Sau kỳ tích lịch sử đoạt ngôi Á quân giải U23 châu Á, hàng loạt doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã tuyên bố trao thưởng “khủng” cho đội tuyển U23 Việt Nam. Theo VFF, tính đến cuối ngày 31/1 thì số tiền thưởng dành tặng cho thầy trò HLV Park Hang- Seo đã lên tới 31.605.300.000 đồng. “Toàn bộ số tiền thưởng cho đội tuyển U23 Việt Nam sẽ được cập nhật thường xuyên và công khai trên trang chủ của VFF”, TTK Lê Hoài Anh cho biết.

Theo nguồn tin của Tiền Phong, hiện tại VFF mới chỉ nhận được một phần nhỏ số tiền thưởng (khoảng 7 tỷ đồng) bởi các mạnh thường quân “cần thời gian hoàn tất các thủ tục giấy tờ”. Số tiền trên là khá ít so với danh sách các “Mạnh Thường Quân” được VFF công khai rất dài trên trang chủ. Mới nhất, TTK Lê Hoài Anh cho biết vào chiều nay, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) đã tiến hành trao 1,6 tỷ đồng thưởng cho đội tuyển U23 Việt Nam, số tiền tương đương 0,23% giá trị tổng các món tiền gửi tiết kiệm cá nhân tại ngân hàng trong vòng 4 ngày, từ 24-27/1 theo thông báo của ngân hàng tại buổi lễ. Đơn vị chuyển khoản sớm nhất tiền thưởng theo cam kết cho U23 Việt Nam có lẽ là Công ty Đại Hải Long Bình Dương, gồm 200 triệu đồng cho tập thể đội và 100 triệu đồng cho tiền vệ Quang Hải.

“Chúng tôi rất cảm ơn những đơn vị chuyển sớm tiền thưởng đến cho đội, bởi thời gian cũng đã cận Tết. Cầu thủ đều muốn sớm nhận được tiền thưởng để lo cho gia đình. Đội vừa qua đã trải qua đợt tập luyện, thi đấu quá dài và vất vả”-TTK Lê Hoài Anh cho biết.

Một quan chức VFF khẳng định sẽ không can thiệp vào việc chia thưởng của U23 Việt Nam. Theo đó, VFF chỉ tổng hợp tiền thưởng rồi bàn giao cho BHL và thầy trò HLV Park Hang Seo. Tất cả sẽ họp bàn, tự quyết định mức chia thưởng. “VFF chỉ nhận tiền từ các doanh nghiệp rồi chuyển cho đội tuyển U23 Việt Nam. Việc chia thưởng ra sao do nội bộ đội quyết định, VFF không can thiệp”, nguồn tin cho biết.

Theo kế hoạch từ trước giải đấu, việc chia thưởng sẽ được phân làm ba mức A, B, C. Mức A gồm HLV trưởng, các cầu thủ thường xuyên đá chính. Nhóm B gồm các trợ lý, cầu thủ hay vào sân thay người. Nhóm C gồm các cầu thủ không ra sân và những thành phần hỗ trợ khác.

HLV Park Hang- Seo về nước trước Tết

“HLV Park Hang Seo sẽ về Hàn Quốc trước ngày 16/2 (1/1/2018- âm lịch). Ông Park hiện vẫn còn rất nhiều công việc chưa giải quyết nên chưa ấn định được thời điểm cụ thể về nước. Dự kiến ông sẽ quay trở lại Việt Nam tiếp tục công việc sau dịp nghỉ Tết này”, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh xác nhận với Tiền Phong.

Trong năm 2018, đội tuyển Việt Nam có 3 đợt hội quân. Lần đầu là từ ngày 23 đến 27/3 để thi đấu với Jordan tại vòng loại Asian Cup 2019. Lần thứ 2 là từ ngày 6 đến 31/8 để tham dự ASIAD và lần cuối là từ 8/10 đến 15/12 để đá AFF Cup 2018. VFF đã ký hợp đồng có thời hạn 2 năm với HLV Park và ông nhận trách nhiệm dẫn dắt cả 3 đội tuyển là đội tuyển quốc gia, đội tuyển U23 và Olympic quốc gia.

Khi U23 Việt Nam giành quyền vào bán kết, HLV Park Hang Seo đã gây xúc động khi bật khóc trong phòng họp báo và nói ông nhớ vợ con và bà Park Sun Jung- người mẹ  97 tuổi ở Hàn Quốc. HLV Park Hang Seo là con út trong gia đình. Trước ông có 3 người anh và 1 chị gái. Hiện mẹ và anh trai Sam Seo của ông sinh sống tại Sancheong, tỉnh Gyeongsang Nam (Hàn Quốc).

MỚI - NÓNG