U23 Việt Nam có mặt tại Thái Lan, sẵn sàng cho VCK U23 châu Á 2020

U23 Việt Nam có mặt tại Thái Lan, sẵn sàng cho VCK U23 châu Á 2020
TPO - Tối 1/1, đội tuyển U23 Việt Nam đã đến Bangkok (Thái Lan), sẵn sàng cho vòng chung kết U23 châu Á.

Xuất phất từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), sau gần 2 tiếng di chuyển, tuyển U23 Việt Nam đã có mặt tại sân bay quốc tế Suvahnambhumi (Bangkok). Tại đây, toàn đội được nước chủ nhà tạo điều kiện làm thủ tục nhập cảnh nhanh chóng và lập tức lên ô tô để về khách sạn nghỉ ngơi.

Mặc dù tới ngày 10/1 U23 Việt Nam mới bước vào trận ra quân tại VCK U23 châu Á 2020 gặp đối thủ U23 UAE, tuy nhiên, thầy trò HLV Park Hang Seo được tạo điều kiện sang Thái Lan sớm để bắt nhịp tốt hơn với điều kiện khí hậu cũng như đồ ăn thức uống tại đất nước chùa Vàng. 

Tại Bangkok, đội tuyển U23 Việt Nam đóng quân ở khu phức hợp Paeva Luxury Residence, cách sân bay quốc tế Suvahnambhumi 27km. Thầy trò HLV Park Hang Seo có 1 buổi tập luyện ngày 2/1 và đá trận giao hữu với U23 Bahrain một ngày sau đó.

Trận đấu này được đánh giá là màn tổng duyệt đối với các học trò của HLV Park Hang-seo trước khi bước vào cuộc cạnh tranh dự báo sẽ rất nhiều thử thách tại bảng D với sự góp mặt của U23 UAE, U23 Jordan và U23 CHDCND Triều Tiên.

Trước ngày lên đường, HLV Park Hang-seo đã chia sẻ: “Tôi ý thức được rõ ràng, U23 châu Á mang tầm vóc, ý nghĩa to lớn. Người hâm mộ và lãnh đạo rất mong chờ vào kết quả lần này. Tôi và cùng tuyển thủ quyết tâm đạt kết quả tốt nhất, mang lại những điều to lớn cho bóng đá Việt Nam”.

Theo kế hoạch, ngày 6/1 U23 Việt Nam di chuyển xuống Buriram với khoảng cách 400km, và thi đấu tại đây 2 trận gặp UAE (10/1) và Jordan (13/1). Trận cuối vòng bảng gặp Triều Tiên sẽ diễn ra tại Bangkok, ngày 16/1.

Đang là đương kim Á quân, nhưng mục tiêu của U23 Việt Nam là vượt qua vòng bảng trước khi nghĩ tới việc giành tấm vé tham dự Olympic Tokyo 2020.


MỚI - NÓNG