Liên đoàn bóng đá châu Á

'U23 Việt Nam đủ sức vô địch giải châu Á'

'U23 Việt Nam đủ sức vô địch giải châu Á'
TPO - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) nhận định, đội tuyển U23 Việt Nam hoàn toàn có thể nghĩ đến chức vô địch giải U23 châu Á sắp khởi tranh trên đất Thái Lan.

U23 Việt Nam bước vào giải U23 châu Á 2020 với tư cách đương kim á quân. Ở giải đấu tại Thường Châu (Trung Quốc) cách đây hai năm, U23 Việt Nam đã để thua Uzbekistan ở trận chung kết khi bị thủng lưới ở những phút cuối cùng của hiệp phụ. AFC cho rằng tuyển U23 Việt Nam, dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo, hoàn toàn có thể nghĩ tới chức vô địch ở giải đấu năm nay. 

"Sau khi thất bại tiếc nuối trong trận chung kết trước U23 Uzbekistan năm 2018, U23 Việt Nam lạc quan về cơ hội của mình, để tiến thêm một bước lên ngôi vô địch bóng đá trẻ châu lục ở Thái Lan 2020", trang chủ AFC viết.

Tại giải U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam ở bảng D, lần lượt đối mặt U23 UAE (10/1), U23 Jordan (13/1) và U23 Triều Tiên (16/1). AFC cho rằng kinh nghiệm đối đầu với các đối thủ Tây Á sẽ giúp ích cho thầy trò HLV Park Hang Seo rất nhiều ở giải đấu năm nay.

“Sau khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam vào tứ kết AFC Asian Cup tại UAE 12 tháng trước, HLV trưởng Park Hang Seo sẽ đối mặt với đối thủ quen thuộc Jordan, những người mà họ đã đánh bại tại vòng 16 đội năm ngoái", AFC nhận định.

Bên cạnh đó, AFC cũng đánh giá cao tiền vệ Nguyễn Quang Hải, đồng thời chỉ ra những sự vắng mặt đáng chú ý của U23 Việt Nam là Đoàn Văn Hậu.

“Ngôi sao Nguyễn Quang Hải sẽ là nhân tố chủ chốt của Việt Nam, cùng 6 cầu thủ khác, những người hoặc từng có mặt ở Asian Cup 2019 hay vô địch AFF Cup 2018, hoặc góp mặt ở cả 2 giải đấu đó. U23 Việt Nam đủ tự tin để giành chiến thắng, bất chấp việc thiếu vắng gôi sao Đoàn Văn Hậu...", AFC cho biết.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.