U23 Việt Nam không diễu hành sau khi về nước

U23 Việt Nam đã thi đấu quả cảm tại giải U23 châu Á
U23 Việt Nam đã thi đấu quả cảm tại giải U23 châu Á
TPO - Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), đội tuyển U23 Việt Nam sẽ không diễu hành khi về nước, sau khi lập kì tích tại VCK U23 Châu Á 2018.

Theo như kế hoạch ban đầu, đội tuyển U23 Việt Nam và các thành viên ban huấn luyện đáp chuyên cơ riêng từ Thường Châu (Trung Quốc) về Hà Nội vào khoảng 12h trưa nay. Tại đây, Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện và lãnh đạo VFF sẽ tổ chức đón đoàn.  

Sau đó, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ di chuyển bằng xe bus mui trần để về trung tâm Hà Nội. Trên đường đi, đội tuyển sẽ tổ chức diễu hành, chia sẻ niềm vui với người hâm mộ.

Tuy nhiên, theo những thông tin mới nhất từ VFF, buổi diễu hành sẽ không diễn ra, thay vào đó, thầy trò HLV Park Hang-seo có mặt tại văn phòng Chính phủ vào lúc 14h.

Tại đây, lãnh đạo Bộ VH, TT- DL, đại diện VFF và các thành viên đội tuyển U23 Việt Nam sẽ báo cáo thành tích với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Sau đó, Thủ tướng trao quà và chụp ảnh lưu niệm cùng toàn đội.

Tới 16h, thầy trò HLV Park Hang-seo về khách sạn Crowne Plaza để nghỉ ngơi và ăn tối. 20h cùng ngày, U23 Việt Nam sẽ tham gia giao lưu cùng người hâm mộ trong lễ mừng công tổ chức tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Một ngày sau, VFF tổ chức buổi họp báo giữa U23 Việt Nam và giới truyền thông với mục đích tổng kết VCK U23 châu Á. Sau đó, các thành viên đội tuyển sẽ trở về câu lạc bộ để chuẩn bị cho mùa giải mới.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.