U23 Việt Nam sang Thái, mơ tái lập kỳ tích Thường Châu

HLV Park Hang Seo chụp ảnh cùng người hâm mộ tại sân bay Tân Sơn Nhất. (ảnh Linh Linh)
HLV Park Hang Seo chụp ảnh cùng người hâm mộ tại sân bay Tân Sơn Nhất. (ảnh Linh Linh)
TPO - Chiều 1/1, đội tuyển U23 Việt Nam đã lên đường sang Thái Lan để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020.

Khoảng 15h30 hôm nay, HLV Park Hang Seo và các học trò đã có mặt tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (Tp Hồ Chí Minh). Tại đây, ông Park và các cầu thủ Quang Hải, Tiến Linh, Đức Chinh…được nhiều người hâm mộ chào đón, xin chữ ký, chụp ảnh. Nhà cầm quân Hàn Quốc rất vui vẻ đáp ứng mong muốn của CĐV.

Dự kiến trong tối nay, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có mặt tại Bangkok. Đội sẽ ở lại đây tập luyện, chuẩn bị cho trận giao hữu với U23 Bahrain vào ngày 3/1. Sau trận đấu này, U23 Việt Nam di chuyển tới Buriram để chuẩn bị cho trận ra quân với UAE, diễn ra ngày 10/1.

U23 Việt Nam sang Thái, mơ tái lập kỳ tích Thường Châu ảnh 1 Quang Hải là niềm hy vọng lớn của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2020.

Tại VCK U23 châu Á 2020, tuyển U23 Việt Nam chung bảng với UAE, Triều Tiên và Jordan. Đây được đánh giá là bảng đấu thuận lợi nhất với ông Park cùng các học trò. Mục tiêu ông Park và VFF nhắm tới là suất tham dự Olympic Tokyo 2020.

Liên quan đến U23 Việt Nam, tiền vệ Quang Hải hiện đã hồi phục hoàn toàn sau chấn thương ở SEA Games 30. Tương tự, trung vệ Đình Trọng được dự báo cũng sẽ đủ thể lực thi đấu. HLV Park Hang Seo sẽ có đội hình mạnh nhất khi bước vào giải, ngoại trừ sự vắng mặt của Đoàn Văn Hậu bên cánh trái. Ông Park đã không thành công khi nhờ bầu Hiển tác động để Heereveen cho Văn Hậu về nước dự VCK U23 châu Á 2020. Tuy nhiên, U23 Việt Nam có lẽ không phải lo lắng nhiều khi nhân sự trong tay ông Park có đủ để đưa ra phương án thay thế thích hợp.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.