Chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú:

U23 Việt Nam sẽ đánh bại Jordan

U23 Việt Nam sẽ đánh bại Jordan
TP - Theo chuyên gia Phan Anh Tú, đội tuyển Việt Nam nên chơi tấn công ngay từ đầu trước Jordan ở lượt trận thứ 2 bảng D vòng chung kết U23 châu Á và có thể thắng 2-1.

Trước trận đấu hôm nay, U23 Jordan dẫn đầu bảng D với 3 điểm. U23 UAE và U23 Việt Nam xếp sau với cùng 1 điểm. U23 Triều Tiên chưa có điểm nào, tạm xếp cuối bảng. Theo chuyên gia Phan Anh Tú, đây là trận đấu quan trọng của đội tuyển Việt Nam, dù chúng ta ít điểm hơn nhưng không vì thế mà chịu áp lực nhiều hơn.

“HLV Park Hang Seo biết cách giải toả tâm lý đó cho các học trò. Chúng ta trước khi bước vào bất kỳ giải đấu nào thì luôn xác định là trận nào cũng quan trọng. Ông Park đã hình thành nên thói quen như thế cho các cầu thủ. Tôi cho rằng, tâm lý của đội tuyển Việt Nam hiện nay được xác định rất rõ, không trồi sụt lên xuống, không thoả mãn quá, cũng không căng thẳng quá. Đây cũng là thế mạnh của đội tuyển Việt Nam lúc này. Chúng ta hoàn toàn tự tin, muốn chơi sòng phẳng với tất cả các đội. Ở các giải đấu trước lẫn SEA Games gần nhất, các cầu thủ có tính tập trung và quyết tâm rất cao. Họ luôn thi đấu hết khả năng của mình”, ông Tú nói.

Ông Tú nhấn mạnh, Jordan cũng như UAE, các đội bóng Tây Á thường có lối chơi tương tự nhau; Việt Nam đã có kinh nghiệm khi đối đầu UAE ở trận ra quân. Chúng ta chơi “ăn miếng trả miếng” và khiến đối phương lo ngại. Tuy nhiên, Việt Nam cần phải tăng cường tấn công cao hơn nữa, để giảm áp lực tấn công từ phía đối thủ.

"Ở trận đấu trước, áp lực tấn công của chúng ta là có, nhưng mà phải chờ đến hiệp 2. Hiệp 1 chúng ta dường như chưa bắt nhịp lắm nên để đối phương có phần lấn át. Sang hiệp 2, chúng ta mới bắt nhịp và “ăn miếng trả miếng” đối thủ. Điều này giảm áp lực rất nhiều cho hàng phòng ngự. Trận này, chúng ta nên tự tin, mạnh dạn cầm bóng và chơi tấn công nhiều hơn. Tôi cho rằng, hai đội là ngang sức ngang tài nhau".

Theo ông Tú, sự trở lại của Hồ Tấn Tài sau án treo giò sẽ san lấp lỗ hổng bên hành lang cánh phải, do Việt Anh chơi không đúng vị trí sở trường nên còn lúng túng ở trận mở màn. Ở hàng thủ, qua trận đấu thử nghiệm vừa rồi, thầy Park nhiều khả năng sẽ tiếp tục sử dụng Đình Trọng. Trên hàng công, nếu các tiền vệ tổ chức bóng tốt thì nên đẩy Quang Hải đá cao như ở hiệp 2 của trận đấu vừa rồi. Quang Hải đá gần Tiến Linh và Đức Chinh thì Việt Nam uy lực hơn. Chúng ta gây được áp lực ngay lên đối thủ.

“Ở đầu trận gặp UAE, ông Park muốn giữ nhịp ở tuyến dưới nên cho Quang Hải đá thấp. Tôi cho rằng, ông Park cũng đã tính toán bởi muốn “ăn” được đối phương phải cho Quang Hải đá cao lên. Quan trọng nhất là khả năng cầm bóng, chịu áp lực giữa sân của chúng ta. Tôi tin rằng trận này chúng ta sẽ tự tin hơn, nhuần nhuyễn hơn và kiểm soát được khả năng cầm bóng. Tôi dự đoán đội nhà thắng 2-1”, ông Tú nói.

MỚI - NÓNG