U23 Việt Nam thắng đậm Brunei, báo Indonesia lo lắng

U23 Việt Nam ra quân bằng màn hủy diệt U23 Brunei.
U23 Việt Nam ra quân bằng màn hủy diệt U23 Brunei.
TPO - Tờ Tribun Batam của Indonesia tỏ ra vô cùng thất vọng khi U23 Indonesia thảm bại 0-4 trước U23 Thái Lan, đồng thời thừa nhận, thầy trò HLV Indra Sjafri khó lòng có thể cạnh tranh với U23 Việt Nam cho tấm vé đi tiếp.

Trong trận quân tại bảng K vòng loại U23 châu Á 2020, U23 Indonesia rất quyết tâm đánh bại U23 Thái Lan, thế nhưng kết quả lại khiến đội bóng áo đỏ phải muối mặt khi họ thảm bại tới 0-4. Ít giờ sau, chủ nhà U23 Việt Nam có chiến thắng tưng bừng 6-0 trước U23 Brunei.

Như vậy sau loạt trận đầu tiên, U23 Việt Nam tạm đứng nhất bảng - có cùng 3 điểm với đội xếp thứ 2 là U23 Thái Lan, nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại. U23 Indonesia xếp thứ 3 và U23 Brunei xếp thứ 4.

Chứng kiến U23 Indonesia thảm bại 0-4 trước U23 Thái Lan, các CĐV và truyền thông nước này tỏ ra vô cùng thất vọng. Tờ Tribun Batam cho rằng, U23 Indonesia đã chơi một trận cầu kém cỏi và mắc nhiều sai lầm trước U23 Thái Lan, đồng thời thừa nhận, thầy trò HLV Indra Sjafri khó lòng có thể cạnh tranh với U23 Việt Nam cho tấm vé đi tiếp.

"U23 Việt Nam đã có chiến thắng dễ dàng trước Brunei. Tất cả đến như một điều tất yếu. Các cầu thủ áo đỏ tấn công nhiều, tạo ra những cơ hội ngon ăn và ghi được 6 bàn thắng. Chiến thắng này không dừng lại ở giá trị 3 điểm, nó còn gửi lời cảnh báo đến U23 Indonesia của chúng ta”, tờ Tribun Batam viết.

“Mục tiêu của HLV Indra Sjafri là giành tấm vé dự VCK nhưng giờ đây, điều đó đang rất mong manh khi chúng ta vừa thua U23 Thái Lan 4-0. Một trận đấu đáng quên với nhiều sai lầm cá nhân. Và với việc U23 Việt Nam vừa có 1 trận đấu bùng nổ thì các cầu thủ sẽ phải cố gắng rất nhiều nếu không muốn bị đội chủ nhà lấy đi tấm vé đến Thái Lan vào năm sau”, phóng viên của Tribun Batam viết thêm.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Indonesia sẽ diễn ra trên sân Mỹ Đình vào lúc 20h00 tối ngày 24/3 tới đây.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.