U23 Việt Nam vắng nhiều trụ cột ngày hội quân

U23 Việt Nam vắng nhiều trụ cột ngày hội quân
TPO - Ở ngày đầu hội quân, HLV Park Hang-seo chỉ có 14 trong tổng số 37 cầu thủ được triệu tập để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2020.

Chiều nay (6/3), tuyển U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Park Hang-seo đã chính thức bước vào buổi tập đầu tiên tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2020 diễn ra tại Hà Nội tới đây.

Trong ngày đầu hội quân, nhà cầm quân người Hàn Quốc chưa có được đầy đủ lực lượng do một số cầu thủ thuộc CLB Hà Nội, SHB Đà Nẵng, B.Bình Dương, Viettel, Quảng Nam vướng lịch thi đấu vòng 3 V-League 2019.

Theo kế hoạch, trong tối nay, nhóm các cầu thủ của CLB Hà Nội gồm Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thành Chung, Trần Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Quang Hải, Trương Văn Thái Quý, Đậu Văn Toàn và các cầu thủ CLB Viettel gồm Nguyễn Hoàng Đức, Đinh Thanh Bình, Trương Tiến Anh và Nguyễn Đức Chiến sẽ có mặt tại nơi đóng quân.

Trong khi đó, nhóm các cầu thủ của SHB Đà Nẵng gồm Mạc Đức Việt Anh, Phan Văn Biểu, Bùi Tiến Dụng, Hà Đức Chinh, Đỗ Thanh Thịnh và các cầu thủ của CLB B.Bình Dương (Hồ Tấn Tài), CLB Quảng Nam (Huỳnh Tấn Sinh) do thi đấu muộn hơn vào ngày mai, nên sẽ hội quân vào trưa ngày 8/3.

Vì chưa đủ lực lượng, cộng thêm một số cầu thủ bị chấn thương ở mức độ khác nhau nên trong buổi tập hôm nay, HLV Park Hang-seo chỉ đưa giáo án là các bài tập nhẹ nhàng, chủ yếu giúp các cầu thủ làm quen với bầu không khí mới.

Đáng chú ý, trong lần tập trung này, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã có thêm sự hỗ trợ đắc lực của 2 trợ lý đồng hương là ông Lee Tae Hoon và ông Park Sung Gyun.

Ông Lee Tae Hoon được biết đến là cố vấn kỹ thuật của CLB HAGL, từng có thời gian 7 năm làm HLV trưởng tuyển Campuchia cũng như đã có những trải nghiệm với 3 lần tham dự đấu trường SEA Games.

Trong khi đó, ông Park Sung Gyun được đánh giá là chuyên gia thể lực có bằng cấp chuyên nghiệp của Hàn Quốc, người sẽ thay thế vị trí để lại của HLV thể lực Willander Fonseca.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.