U23 Việt Nam với bài toán tìm vé dự Olympic Tokyo

HLV Park Hang Seo sẽ phải tìm ra con đường dự Olympic Tokyo 2020 cho U23 Việt Nam. Ảnh: HỮU PHẠM
HLV Park Hang Seo sẽ phải tìm ra con đường dự Olympic Tokyo 2020 cho U23 Việt Nam. Ảnh: HỮU PHẠM
TP - Những thử thách dành cho U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á chắc chắn không hề dễ dàng. Ðặc biệt là khi VFF đã giao chỉ tiêu cho thầy trò HLV Park Hang-seo giành một vị trí trong tốp 3, đồng nghĩa với tấm vé dự Olympic Tokyo 2020.

HLV Park Hang Seo mong muốn U23 Việt Nam đứng đầu bảng D nhằm tránh đội đầu bảng C nhiều khả năng là Hàn Quốc (nếu không thì Iran hay Uzbekistan đều rất mạnh). Trường hợp nhì bảng thì sẽ phải tính chuyện hạ knock out từng đối thủ như vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2018 đã làm. Mấu chốt của U23 Việt Nam là đánh bại được đối thủ ở tứ kết thì cửa đi Olympic Tokyo sẽ mở ra.

So với kỳ SEA Games vừa rồi, U23 Việt Nam không có sự phục vụ của Trọng Hoàng, Hùng Dũng và Văn Hậu ở VCK U23 châu Á 2020. Đây là 3 cái tên vô cùng quan trọng, góp công lớn vào chức vô địch trên đất Philippines. Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo đang có những cái tên mới trở lại.

HLV Park Hang Seo có thể trao cơ hội cho một số nhân tố mới như Trọng Đại, Bảo Toàn, Mạnh Dũng, Hữu Thắng hay Danh Trung. Đáng chú ý nhất chính là sự trở lại của Đình Trọng - “lá chắn thép” của đội tuyển Việt Nam.

HLV Park Hang Seo sẽ tiếp tục áp dụng chiến thuật 3-4-3 cho U23 Việt Nam. Trong đó, người gác đền nhiều khả năng sẽ là Nguyễn Văn Toản, bộ 3 trung vệ sẽ gồm có Nguyễn Thành Chung- Trần Đình Trọng - Huỳnh
Tấn Sinh.

Đôi cánh của ĐT U23 Việt Nam là Đỗ Thanh Thịnh bên cánh trái và Hồ Tấn Tài ở cánh phải. Trong khi đó Nguyễn Hoàng Đức sẽ đá cặp cùng Nguyễn Đức Chiến ở trung tâm hàng tiền vệ.

Trên hàng tấn công, cả Hà Đức Chinh và Nguyễn Tiến Linh đều đang có phong độ rất cao. Nhiều khả năng, nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ sử dụng cả 2 tiền đạo này và cho phép Quang Hải đá tự do.

HLV Park Hang Seo đã áp dụng sơ đồ 3-4-3 trong một thời gian dài làm việc tại Việt Nam và chiến thuật này có vẻ đã bị bắt bài nên ông chuyển sang 3-5-2. Khi được hỏi về sơ đồ chiến thuật nào ông sẽ áp dụng cho giải U23 châu Á tới, thầy Park đáp: “Tôi áp dụng 3-4-3 cho tất cả các đội tuyển và có lúc chuyển sang 3-5-2 hay 4-4-2. Nhưng đó chỉ là con số, tôi quyết định sơ đồ qua từng trận tùy vào đối thủ lẫn con người mà đội tuyển đang có”.

Bên cạnh khả năng tìm tòi và phát hiện cầu thủ giỏi, phù hợp với cách chơi chung của đội, HLV Park còn có tài năng ứng phó đặc biệt với từng hoàn cảnh lẫn đối tượng để chọn ra phương án tối ưu nhất.

MỚI - NÓNG