U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan: Chiến đấu cho quyền tự quyết

TP - Thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ phải đánh bại Thái Lan ở trận đấu hôm nay để có thể tự quyết suất tham dự VCK U23 châu Á 2020.

Chiến thắng tối thiểu 1-0 trước U23 Indonesia hôm 24/3 không đủ giúp U23 Việt Nam đòi lại vị trí nhất bảng K với U23 Thái Lan, đội đã thắng U23 Brunei 8-0. Sau 2 lượt trận, U23 Thái Lan đang tạm dẫn đầu với 6 điểm như U23 Việt Nam, nhưng hơn chỉ số phụ. 

U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan: Chiến đấu cho quyền tự quyết ảnh 1 U23 Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn, cũng như bộc lộ nhiều vấn đề trong trận thắng U23 Indonesia  Ảnh: Như Ý

Ở cuộc đọ sức hôm nay, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ giành suất tham dự VCK U23 châu Á 2020 nếu đánh bại đối thủ. Đây là trường hợp lý tưởng nhất, nhưng được nhận định tương đối khó khăn. U23 Thái Lan đã thắng U23 Indonesia 4-0, rồi đè bẹp U23 Brunei 8-0.

Trong khi đó, trận thắng 1-0 chật vật U23 Indonesia đã bộc lộ khá nhiều vấn đề của U23 Việt Nam, từ sự thiếu vững chắc của hàng thủ tới lối chơi tấn công bế tắc. Quang Hải khi thiếu vắng những đồng đội xuất sắc của lứa U23 Việt Nam trước đây đã không phát huy được hết khả năng trong vai trò thủ lĩnh ở trung tuyến. 

Do Pakistan rút lui, bảng F vòng loại U23 châu Á 2020 chỉ còn 3 đội. AFC vì vậy quyết định thứ tự các đội ở những bảng đấu còn lại sẽ được tính sau khi trừ đi kết quả trận đấu với đội đứng cuối. Tại bảng K, U23 Brunei với 2 trận thua đậm 0-6 (trước Việt Nam) và 0-8 (Thái Lan) đang cuối bảng. Như vậy nếu trừ đi kết quả trận đấu với U23 Brunei, U23 Việt Nam hiện đang được 3 điểm, hiệu số +1. 

Hiện có tới 10 trong số 11 đội nhì bảng đang cùng có được 3 điểm như U23 Việt Nam. Đứng đầu là Úc, hiệu số (+6), rồi tới Myanmar (+4), Iran (+2). Việt Nam đứng thứ 9, chỉ trên Bahrain và Hong Kong. Do Thái Lan đã chắc chắn nhất hoặc nhì bảng K, U23 Việt Nam cần lọt vào nhóm 5 đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất để giành vé dự VCK. Điều này chỉ xảy ra trong trường hợp U23 Việt Nam giành được ít nhất 1 điểm trong trận đấu hôm nay với Thái Lan, và chờ đợi kết quả các cặp đấu còn lại. 

Không chỉ bất lợi về thông số chuyên môn, trận đấu giữa U23 U23 Việt Nam với U23 Thái Lan còn diễn ra trước nhiều cặp đấu của các đối thủ cạnh tranh. Điều này khiến cho các đối thủ có thể chờ đợi kết quả trận đấu của U23 Việt Nam để điều chỉnh. 

Một khả năng khác nhỏ hơn nhưng có thể đem lại may mắn cho thầy trò ông Park Hang Seo, đó là U23 Việt Nam chỉ cần hoà U23 Thái Lan và trông đợi U23 Brunei đánh bại U23 Indonesia. Khi đó kết quả trận thắng 6-0 U23 Brunei vẫn được tính, và đội bóng của ông Park sẽ có thể vượt lên các đối thủ về hiệu số.

MỚI - NÓNG